Rết độc dài 5 cm sống trong cổ họng suốt một tuần

(Dân trí) - Một con rết độc dài 5 cm vừa được gắp ra từ cổ họng một người phụ nữ sống tại Ấn Độ. Đáng chú ý con rết vẫn sống sau 7 ngày mắc trong cổ họng của người nàu.

Một người phụ nữ 55 tuổi sống tại quận Idukki (Ấn Độ) đã tìm đến khám tại bệnh viện Devamatha ở thị trấn Koothattukulam vì cảm thấy nhột và khó chịu ở phần dưới của cổ họng. 

Ban đầu người phụ nữ này đoán rằng một miếng xương gà, món ăn mà bà đã ăn gần đây, bị mắc trong cuống họng gây nên hiện tượng này.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ tiến hành nội soi đã hết sức bất ngờ khi phát hiện ra một con rết dài 5 cm mắc kẹt ở phần trên của thực quảng, phần nằm giữa cổ họng và dạ dày. Các bác sĩ sau đó đã phải sử dụng kẹp để đưa con rết này ra ngoài.

Chưa hết bất ngờ, sau khi được đưa ra, các bác sĩ phát hiện ra con rết này vẫn còn sống, mặc dù đã nằm trong cơ thể người phụ nữ trong một thời gian dài. Hiện chưa rõ lý do tại sao con rết có thể chui vào cuống họng của người phụ nữ này.

Các bác sĩ tin chắc rằng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới có một sinh vật độc hại có thể sống sót lâu như vậy trong cơ thể của con người.

T.Thủy
Theo ChennaiOnline