Quảng Nam: Làng nghề chổi đót “chạy đua” cùng Tết

(Dân trí) - Sản lượng tiêu thụ cuối năm tăng đột biến, tăng đến hơn 50% so với năm ngoái. Làng chổi Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang hối hả chạy đua cùng thời gian, để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Với gần 50% hộ dân làm nghề chổi đót, cả thôn có gần 15 cơ sở sản xuất với số lượng công nhân trung bình từ 10-20 người mỗi cơ sở; nghề làm chổi đã trở thành một trong những nghề mang lại kế sinh nhai cho người dân, giúp họ cải thiện cuộc sống.

Năm nay, lượng tiêu thụ chổi tăng hơn 50% khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi
Năm nay, lượng tiêu thụ chổi tăng hơn 50% khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi

Theo người làm chổi đót ở đây cho biết, sản lượng tiêu thụ cuối năm tăng đột biến, tăng cao hơn năm ngoái khiến người dân hết sức vui mừng, phấn khởi.

Ông Phạm Văn Sơn – một trong những hộ làm chổ ở đây - cho biết: “Năm nay sản lượng tăng hơn 50% so với năm trước. Trước đó, lượng tiêu thụ khá chậm nên chúng tôi hết sức lo lắng, nhưng không ngờ đến gần tết sức mua tăng đột biến. Bao nhiêu sản phẩm tồn kho đều được bán sạch, tôi phải thuê thêm nhân công tăng cường để kịp cung ứng cho thị trường tết”.

Với gần 50% hộ dân làm nghề chổi đót, cả thôn có gần 15 cơ sở sản xuất với số lượng công nhân trung bình từ 10-20 người/cơ sở
Với gần 50% hộ dân làm nghề chổi đót, cả thôn có gần 15 cơ sở sản xuất với số lượng công nhân trung bình từ 10-20 người/cơ sở

Để có được cây chổi đót vừa bền, chắc và đẹp phải có đôi tay khéo léo và chắc chắn ở mỗi công đoạn, nhất là công đoạn vào cán và bện chổi. Bông đót để làm chổi đạt chất lượng phải phơi được nắng, có màu trắng xanh, bông dài.

Hiện nay, người dân thôn Chiêm Sơn đã “cơ giới hóa” ở công đoạn cưa cán, cắt đót nên vừa nhanh và vừa đẹp sản phẩm, lại tạo ra nhiều loại sản phẩm như dùng các loại cán màu, sợi cước vấn to nhỏ khác nhau.

Để có được cây chổi đót vừa bền, chắc và đẹp phải có đôi tay khéo léo và chắc chắn ở mỗi công đoạn, nhất là công đoạn vào cán và bện chổi
Để có được cây chổi đót vừa bền, chắc và đẹp phải có đôi tay khéo léo và chắc chắn ở mỗi công đoạn, nhất là công đoạn vào cán và bện chổi

Trước đây, chổi đót là sản phẩm chính của làng Chiêm Sơn, nhưng hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường, người dân đã sản xuất thêm nhiều mẫu mã như chổi cán gỗ, cán nhựa, cán đót... được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chổi Chiêm Sơn được thị trường ưa chuộng vì chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
Chổi Chiêm Sơn được thị trường ưa chuộng vì chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng

Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Tổ trưởng tổ sản xuất làng nghề cũng là chủ cơ sở ươm tơ và chổi đót thôn Chiêm Sơn - cho biết: “Cuối năm sản lượng tiêu thụ tăng mạnh khiến người làm chổi rất vui mừng, phấn khởi. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng thời tiết, mưa lũ thất thường nên thị trường biến động”.

Nghề làm chổi đã trở thành một trong những nghề mang lại kế sinh nhai cho người dân, giúp họ cải thiện cuộc sống
Nghề làm chổi đã trở thành một trong những nghề mang lại kế sinh nhai cho người dân, giúp họ cải thiện cuộc sống

Ông Tuấn cũng cho hay, vừa qua chổi ở đây được tham gia Hội chợ làng nghề tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) rất được người tiêu dùng quan tâm và yêu thích. Cả kỳ hội chợ bán được hơn mấy nghìn cây, nhiều người đặt hàng giao không xuể. Ông cũng hy vọng năm nào làng chổi Chiêm Sơn cũng được “bội thu” như năm nay.

Dịp Tết, số lượng công nhân thường được tăng cường để kịp phục vụ thị trường
Dịp Tết, số lượng công nhân thường được tăng cường để kịp phục vụ thị trường

Không khí làm việc tất bật, nhộn nhịp bao trùm khắp làng chổi Chiêm Sơn. Mỗi người một công đoạn: quấn dây, bó đót… ai nấy đều chuyên tâm với công việc của mình để cho ra sản phẩm tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Bà Phạm Thị Dung – một phụ nữ với hơn 30 năm trong nghề - cho biết: “Làm chổi thu nhập khá hơn so với làm nông, lại tranh thủ được thời gian, người tuổi cao vẫn có thể làm được vì làm trong nhà, mát mẻ vì công việc nhẹ nhàng, không đòi hỏi dùng sức nhiều. Mỗi ngày cũng kiếm được từ 100-120 ngàn đồng, có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Cuối năm nay, lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với năm ngoái nên tôi phải tăng cường từ 10 lên 15 nhân công mới kịp hàng giao cho khách”.

Sản phẩm được tiêu thụ từ Bắc chí Nam và xuất khẩu sang nước khác
Sản phẩm được tiêu thụ từ Bắc chí Nam và xuất khẩu sang nước khác

Chổi Chiêm Sơn lâu nay được thị trường ưa chuộng vì chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng... Sản phẩm được tiêu thụ từ Bắc chí Nam, thậm chí xuất khẩu sang nước khác. Tuy nhiên, người làng chổi vẫn còn trăn trở về việc xây dựng thương hiệu làng nghề, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm làm ra; đặc biệt là đầu ra và sự tồn vong của làng nghề trong tương lai.

N.Linh-C.Bính