Phụ nữ Đà Nẵng với nhiều mô hình bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Với nhiều mô hình thiết thực như: phân loại rác thải tại hộ gia đình, làm ống đựng bút cho học sinh từ vỏ chai nhựa, trồng rau sạch… của chị em phụ nữ Chi hội Thành Vinh 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sáng chủ nhật nào, xóm nhỏ của Chi hội Thành Vinh 4 cũng luôn rộn ràng tiếng cười nói của các chị em đi gom ve chai.

Những loại rác có thể bán “ve chai” như chai nhựa, giấy, thùng các – tông, lon nước… trong sinh hoạt hàng ngày được các chị cất lại, bỏ sẵn trong túi để trước cổng nhà để sáng chủ nhật các hội viên đi thu gom mang ra điểm tập kết để bán. Mô hình thu gom rác thải tái chế được Chi hội phụ nữ Thành Vinh 4 triển khai cách đây 1 năm và được 100% chị em trong Chi hội tham gia.

Phụ nữ Đà Nẵng với nhiều mô hình bảo vệ môi trường - 1

Chị em phụ nữ Chi hội Thành Vinh 4 gom ve chai bán gây quỹ

Hoạt động không những nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà mỗi tuần còn giúp Chi hội thu về trung bình từ 300 đến 500 ngàn đồng làm quỹ.

Là giáo viên mầm non nghỉ hưu, trong nhiều lần sinh hoạt với Chi hội, chị Nguyễn Thị Hà nhận thấy số lượng rác thải được thu gom về quá nhiều nên rất muốn tận dụng để làm cái gì đó. Với “tay nghề” có sẵn, chị thử nghiệm làm ống bút cho học sinh làm từ chai nhựa và bìa các-tông. Ý tưởng của chị được mọi người ủng hộ nhiệt tình và cùng tham gia.

Phụ nữ Đà Nẵng với nhiều mô hình bảo vệ môi trường - 2

Chị em Chi hội Thành Vinh 4 còn tự trồng rau để cung cấp cho gia đình

Hiện tại, nhóm làm đồ dùng học tập từ rác tái chế của Chi hội gồm 5 chị. Những sản phẩm làm ra, được Chi hội ký gửi tại hai hiệu sách, trung bình mỗi tháng nhập ra từ 40 đến 50 sản phẩm, giá từ 15 đến 20 nghìn đồng. Số tiền trừ hết chi phí được chị em trích làm quỹ của Chi hội.

Ngoài việc phân loại rác thải, tái chế đồ dùng từ rác thải, Chi hội Thành Vinh 4 còn kêu gọi chị em trồng rau sạch tại nhà để ăn. Bên cạnh đó, chị Phan Thị Hoa (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4) còn mượn 80m2 đất chưa sử dụng trong khu dân cư để chị em cùng trồng rau sạch.

Mỗi sáng sớm sau khi cùng nhau tập thể dục và mỗi chiều tan ca, chị em hễ ai rảnh thì đều tranh thủ nhổ cỏ, bón phân, tưới nước cho rau. Chủ nhật hằng tuần, đồng loạt chị em ra vườn rau chăm sóc vui như ngày hội, cùng làm, nói chuyện với nhau rất rôm rả. Các chị em cũng đã làm thành công phân hữu cơ từ rác thải để cung cấp phân cho vườn rau sạch.

Phụ nữ Đà Nẵng với nhiều mô hình bảo vệ môi trường - 3

Chi hội Thành Vinh 4 nhận giải nhất Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

“Thay vì phải đi chợ mua, mọi người chỉ bỏ ra bốn nghìn đồng/bó để hái rau về ăn cho gia đình mà lại là rau sạch”, Chị Nguyễn Thị Phượng, một trong ba chị đảm nhận khâu chính trong trồng rau chia sẻ.

Mỗi tháng, ba chị phụ trách trồng rau nhận mỗi người 2 triệu đồng, số tiền còn lại, Chi hội sử dụng làm qũy giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Những việc làm của các chị ở Chi hội Thành Vinh 4 dù nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Với những nỗ lực của các chị em trong thời gian qua, Chi hội Thành Vinh 4 đã đạt giải nhất Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

Chị Phan Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 cho biết, ngoài các hoạt động về môi trường, Chi hội cũng thực hiện tiết kiệm tín dụng với số tiền hằng tháng thu về khoảng 35-36 triệu đồng. Với những số tiền tiết kiệm được, Chi hội đã hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn khác và hỗ trợ các chị em khởi nghiệp.

Khánh Hồng