Phiên chợ "ảo", nghĩa tình thật ở Quảng Ngãi

(Dân trí) - Đến với "Chợ phiên Facebook Quảng Ngãi" (FQng), các bạn trẻ không chỉ đơn thuần mua và bán những món hàng yêu thích. Mà đó là phiên chợ tạo nên sự kết nối giữa người với người. Để rồi tình người từ phiên chợ nghĩa tình lan tỏa đến những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Vào ngày Chủ nhật của tuần cuối cùng mỗi tháng, tại một quán cafe trên đường Lê Trung Đình (TP. Quảng Ngãi) lại xuất hiện một phiên chợ độc đáo. Phiên chợ được hình thành từ sự kết nối của mạng xã hội Facebook. Các bạn trẻ Quảng Ngãi đến với phiên chợ từ niềm đam mê "khởi nghiệp" và mong muốn sẻ chia với những cảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chợ phiên Facebook Quảng Ngãi

Mỗi phiên chợ - một cảnh đời

Chợ phiên FQng lần thứ 10 có 25 gian hàng bày bán đủ các loại hàng thời trang xinh xắn. Nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh chưa hề kinh doanh lại đến chợ mở những quầy thức ăn tự chế biến để phục vụ khách hàng.


Mỗi phiên chợ của FQng có từ 25 - 30 gian hàng

Mỗi phiên chợ của FQng có từ 25 - 30 gian hàng

Là một phiên chợ nhưng chủ đề mỗi phiên chợ lại không liên quan đến chuyện kinh doanh. Anh Huỳnh Minh Thương - người sáng lập chợ phiên FQng Quảng Ngãi, chia sẻ: phiên chợ lần này mục đích quyên góp kinh phí giúp đỡ hoàn cảnh em Hồ Văn Hưng (lớp 2C, Trường Tiểu học Năng An, xã Đức Nhuận, Mộ Đức) là con chị Lê Thị Bích Thúy. Chị Thúy bị bệnh bạch cầu dòng lympho, đang xạ trị ở Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng.

Khi được hỏi về điều ước, em Hưng không dám nói mà viết vào tờ giấy: “Ước mơ của con là con mong mẹ con hết bệnh và khỏe mạnh, và em của con khỏe mạnh”. Vì vậy, "Ước mơ của Hưng" là chủ đề của phiên chợ lần này.

Trong không gian nhỏ hẹp của quán cafe, phiên chợ khá tấp nập nhưng không quá ồn ào. Những bạn trẻ vui cười trao đổi, mời gọi khách hàng. Hoạt động mua bán diễn ra trên nền tảng của sự kết nối và sẻ chia.

Có mặt thường xuyên mỗi khi chợ phiên nhóm họp, em Võ Thị Liễu (TP. Quảng Ngãi) chia sẻ, những người trẻ đến chợ phiên để thỏa đam mê khởi nghiệp, nhưng mục đích lớn hơn là chung tay hỗ trợ cho những mảnh đời gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.


Các bạn trẻ đến với phiên chợ vừa để mua sắm món đồ yêu thích, vừa chung tay hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

Các bạn trẻ đến với phiên chợ vừa để mua sắm món đồ yêu thích, vừa chung tay hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

"Những người trẻ ngoài đam mê phải biết sẻ chia. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi sự thành công của mình trong kinh doanh được san sẻ cho những trường hợp khó khăn", Võ Thị Liễu tươi cười.

Để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, mỗi gian hàng tham gia chợ phiên tự trích 10% lợi nhuận thu được nộp cho ban tổ chức. Ban tổ chức không thể kiểm đếm được lợi nhuận của mỗi gian hàng, nhưng có lẽ phần kinh phí thu được lớn hơn rất nhiều số tiền 10% lợi nhuận thực tế. Bởi đây là phiên chợ của tình người...

Thế giới ảo kết nối nghĩa tình thật

Là chợ nhưng nhiều người đến không để mua hàng. Họ đến để được hòa chung vào không khí nhộn nhịp của tuổi trẻ và đóng góp ít kinh phí cho những hoạt động ý nghĩa này.

Anh Nguyễn Trọng Thành (phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) là một người như thế. Qua facebook, anh biết đến phiên chợ và hoạt động thiện nguyện của các bạn trẻ FQng. Kể từ đó, cứ đều đặn mỗi tháng anh lại đến chung vui và đóng góp 500 ngàn đồng.


Nhiều người đến ủng hộ kinh phí nhằm động viên việc làm của nhóm FQng.

Nhiều người đến ủng hộ kinh phí nhằm động viên việc làm của nhóm FQng.

"Các bạn trẻ làm được việc hay nên những người lớn như mình phải ủng hộ. Số tiền ủng hộ không nhiều nhưng có ý nghĩa động viên các bạn tiếp tục công việc đầy tính nhân văn này", anh Thành chia sẻ.

Anh Huỳnh Văn Thương - người sáng lập Chợ phiên FQng, cho biết: hoạt động thiện nguyện của cộng đồng Facebook Quảng Ngãi đã có từ rất lâu. Lúc trước, những hoạt động thiện nguyện tập trung vào 3 hoạt động chính là “Đồng hành cùng em đến trường”, “Vui trung thu” và “Ấm áp mùa xuân”.

Những hoạt động này hướng sự trợ giúp của cộng đồng FQng đến với trẻ em miền núi trong dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu và Tết cổ truyền của dân tộc. Khoảng 1 năm nay, hoạt động tương trợ cộng đồng được tăng lên thông qua mô hình mới là Chợ phiên FQng tổ chức mỗi tháng 1 lần.

Qua mỗi phiên chợ, số tiền quyên góp được dao động từ 5 -10 triệu đồng. Có phiên số tiền quyên góp lớn hơn rất nhiều. Điển hình như phiên chợ lần 8 với chủ đề "Hãy cho Thư một ước mơ" nhằm giúp cho bé Bùi Huyền Minh Thư (8 tuổi, huyện Đức Phổ) bị tai nạn giao thông phải cắt bỏ một cánh tay. Phiên chợ này quyên góp được số tiền lên đến 30 triệu đồng.


Nhóm FQng trao số tiền 30 triệu đồng vận động được tại phiên chợ thứ 8 cho bé Bùi Huyền Minh Thư.

Nhóm FQng trao số tiền 30 triệu đồng vận động được tại phiên chợ thứ 8 cho bé Bùi Huyền Minh Thư.

Theo anh Huỳnh Văn Thương, tham gia chợ phiên FQng cả người bán và người mua đều góp phần hỗ trợ cho công tác thiện nguyện. Giá trị những món hàng, những phần lợi nhuận được trích ra tuy nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó ý nghĩa rất lớn.

"Đó là ý nghĩa về sự sẻ chia, đồng cảm giữa người và người của những người trẻ ở Quảng Ngãi", anh Thương nhấn mạnh.

Hà Xuyên