Phần Lan là quốc gia an toàn nhất thế giới, Anh và Mỹ xếp sau cả... Zimbabwe

(Dân trí) - Trong một báo cáo mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phần Lan được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới đối với khách du lịch.

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Iceland đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 tương ứng trong bảng xếp hạng, dựa trên xem xét mức độ rủi ro về an ninh, bao gồm cả bạo lực và khủng bố của quốc gia đó đối với khách du lịch và các doanh nghiệp.

Đáng ngạc nhiên khi Vương quốc Anh tụt xuống vị trí thứ 78, dưới cả Zimbabwe, trong khi Mỹ, nổi tiếng là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, chỉ đứng ở vị trí thứ 84.

Phần Lan được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới
Phần Lan được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới

Oman đứng ở vị trí thứ tư, tiếp theo lần lượt là Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Na Uy, Thụy Sĩ, Rwanda và Qatar đứng cuối trong top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới.

Đánh giá về an toàn và an ninh là một phần của báo cáo hai năm một lần của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Geneva. Báo cáo về Khả năng cạnh tranh Du lịch xem xét các yếu tố và chính sách ảnh hưởng đến ngành du lịch và việc đi du lịch của công dân 136 nước, cũng như sự đóng góp của lĩnh vực này vào sự phát triển và khả năng cạnh tranh của một quốc gia.


Dù là hai quốc gia thu hút đông khách du lịch nhưng Anh và Mỹ gây ngạc nhiên khi chỉ đứng ở vị trí thứ 78 và 84

Dù là hai quốc gia thu hút đông khách du lịch nhưng Anh và Mỹ gây ngạc nhiên khi chỉ đứng ở vị trí thứ 78 và 84

Điểm đến kém an toàn nhất thế giới theo bản báo cáo là Colombia, sau đó là Yemen và El Salvador. Ai Cập xếp ở vị trí thứ 130, tiếp theo là nước láng giềng Venezuela vị trí 131, rồi đến Nigeria ở vị trí 132 và Pakistan vị trí 133.

Châu Âu có khả năng cạnh tranh về du lịch mạnh nhất trên thế giới, đón tới 1,2 tỷ khách quốc tế vào năm 2016. Lợi thế của Châu Âu có được nhờ hệ thống chăm sóc sức khỏe, tiêu chuẩn vệ sinh, sự phong phú về văn hóa và an toàn.

Báo cáo cũng cho biết lượng khách du lịch nước ngoài đến từ Châu Phi, Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ bùng nổ trong thập kỷ tới.

Hữu Nguyễn (Tổng hợp)