Ở nhà cùng con: Tưởng không vui mà vui không tưởng

(Dân trí) - Kỳ nghỉ dài chưa từng có khiến nhiều bố mẹ lần đầu tiên ở bên con lâu đến thế, được tận hưởng vô vàn niềm vui từ những khoảnh khắc “tự nhiên con biết” không thể thú vị hơn.

Mỗi ngày ở nhà là một ngày vui

Khi các trường học đồng loạt phải đóng cửa để thực hành dãn cách từ sau Tết Nguyên Đán 2020, nhiều bố mẹ không khỏi lo lắng. Phân chia thời gian trông con ra sao để vẫn có thể làm việc online hiệu quả, chơi với con thế nào để chúng không chán nản với việc ở trong nhà dài ngày, đó thực sự là bài toán nan giải.

Nhưng thực tế diễn ra ngoài mong đợi. Quãng thời gian giãn cách xã hội khiến không ít người làm cha mẹ lần đầu tiên gần gũi con lâu đến thế. Và nhờ vậy, họ có cơ hội chứng kiến, tận hưởng, cười, khóc với những khoảnh khắc tỏa sáng cả về trí tuệ lẫn cảm xúc của con mình. Điều mà bình thường, rất có thể họ vô tư bỏ qua chỉ vì cho đó là trò nghịch ngợm, hài hước, ngô nghê.

Chị Hoàng Mai Ly, 31 tuổi, tự hào chia sẻ câu chuyện về con gái Sol 2 tuổi. Trước khi phải ở yên trong nhà, chiều nào chị Ly cũng cho Sol đi dạo bộ ngoài vườn hoa. Lúc bước vào thang máy để xuống dưới tầng, chị Ly bất ngờ khi Sol rút trong túi áo ra tờ giấy ăn đưa cho mẹ, kéo tay mẹ bấm thang qua lớp giấy lót.

Cả thang cười ồ lên vì cô bé nhỏ như cái kẹo, còn đang tập nói mà cẩn thận hơn cả người lớn. Chị hỏi con học ở đâu thế, bé Sol chỉ xấu hổ úp mặt vào áo mẹ.

Ngày nào Sol cũng khiến chị Ly ngỡ ngàng với những chuyện không hiểu sao mà con biết. Như mỗi khi bố đi làm về là Sol lao ra kêu “xịt xịt”, tay chỉ vào bình sát khuẩn nhanh gắn ở hành lang, ý là bảo bố rửa sạch tay. Rồi ngày nào cũng mang cặp nhiệt độ đồ chơi ra tự kẹp nách cho mình, sau đó là bắt bố kẹp, mẹ kẹp, búp bê kẹp.

“Buồn cười nhất là có hôm con vô tình chạm tay vào bát canh rồi hét lên “sốt, sốt rồi”. Thì ra thấy bát canh còn nóng, Sol tưởng bát canh bị sốt”, chị Ly thích thú chia sẻ.

Ở nhà cùng con: Tưởng không vui mà vui không tưởng - 1
Ngỡ ngàng với những khoảnh khắc “cười ra nước mắt" của con

Chị Trần Vân Khánh, 34 tuổi, mẹ của hai bé sinh đôi Thóc - Gạo, thì hồ hởi khoe: “Đúng là mỗi ngày ở nhà là một ngày vui”.

Chị Khánh tâm sự, kể từ khi kết thúc nghỉ thai sản thì đây là thời gian chị ở bên con lâu nhất. 3 năm qua, công việc chăm sóc Thóc - Gạo chủ yếu do bà nội và bác giúp việc đảm đương. Từ sau Tết tới giờ, bác giúp việc về quê, bà nội thì ốm mệt, chị và ông xã xoay sở với hai cô bé nghịch ngợm. Cứ nghĩ sẽ vất vả lắm nhưng không ngờ cười từ sáng tới tối.

“Lúc thì chúng lôi bìa giấy ra làm đồ thủ công, lúc thì lấy vỏ chăn ra dựng lều bảo làm bệnh viện dã chiến, lấy đất nặn để nặn virus corona rồi gắn đầy lên tường… Bất ngờ nhất là hai chị em đòi bố mẹ quay vlog, chủ đề là 10 điều con muốn cảm ơn.

Con cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chú bộ đội đã luôn luôn kiên cường, cảm ơn bố mẹ luôn ở bên con, cảm ơn Similac con uống mỗi ngày đã cho con khỏe mạnh… Cầm điện thoại quay hai chị em líu lo nói chuyện mà vừa cười vừa rơm rớm nước mắt vì xúc động.”, chị Khánh thổ lộ.

Con thông minh nhờ được chơi với bố mẹ

Nhà tâm lý học người Thụy Sỹ - Jean Piaget (1896 – 1980) từng khẳng định rằng, sự tương tác của bố mẹ là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới các giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ.

Trẻ nhận biết thế giới thông qua vận động, giao tiếp. Bố mẹ càng dành nhiều thời gian để vui chơi cùng con, trẻ càng có nhiều hiểu biết. Tâm lý, cảm xúc của trẻ cũng ổn định hơn, tích cực hơn.

Đó là lý do mà nhiều cha mẹ tìm thấy các dấu hiệu phát triển tích cực và mạnh mẽ ở con cái trong khoảng thời gian này. Không phải ngẫu nhiên mà trẻ có những khoảnh khắc “tự nhiên con biết”, những giây phút lóe sáng vượt trội, những hành động gây ngỡ ngàng.

Thực chất, hành động lời nói của bé chỉ thể hiện những gì mà bé học hỏi, ghi nhớ được và mô phỏng lại theo cách tiếp nhận riêng của bé từ chính bố mẹ và thế giới xung quanh. Trong đó, việc bố mẹ dành thời gian 24/7 cho con đã khơi mở, kích thích khả năng học hỏi, khám phá của bé.

Ở nhà cùng con: Tưởng không vui mà vui không tưởng - 2
Trẻ “tự nhiên biết" nhờ được bố mẹ dạy theo phương pháp tự nhiên

Điều quan trọng nữa là, khi bố mẹ có nhiều giờ ở bên con hơn thì sự chăm sóc về thể chất cũng tốt hơn. Trẻ được đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ, tập thể dục trong nhà cùng bố mẹ, rồi những bữa ăn ngon bổ mỗi ngày cho con thay vì bữa sáng vội vã ngoài hàng quán.

Bố mẹ cũng đừng quên bổ sung cho trẻ nguồn dinh dưỡng tốt nhất từ tự nhiên có trong Thực phẩm bổ sung cho trẻ từ 2-6 tuổi Similac Eye-Q 4 để giúp trẻ phát triển toàn diện, tăng sức đề kháng. Các thành phần trong hệ dưỡng chất IQ Plus của Similac như DHA, AA, Lutein, Omega 3, Omega 6, Taurin, Cholin, Sắt, Kẽm, Acid Folid, Iốt… sẽ giúp trẻ tăng khả năng kết nối não bộ, học hỏi tốt hơn, hoạt động trí tuệ và thể chất hiệu quả hơn.

Mặt khác, khi trẻ được nuôi dưỡng khoa học, được vỗ về yêu thương, trí tuệ của trẻ cũng sẽ được thúc đẩy, trở nên thông minh hơn.

Similac cũng tổ chức một sân chơi để giúp các bố mẹ được chia sẻ những khoảnh khắc “Tự nhiên con biết” đầy tự hào về các chiến binh nhí của mình. Đó có thể là những hành động sáng tạo, những clip xúc động, những câu nói đáng yêu và đầy phẩm chất “thiên tài”, hay chỉ đơn giản là bức ảnh ngộ nghĩnh với hành động lém lỉnh của bé. 

Thông qua chương trình “Tự nhiên con biết”, Similac khuyến khích các bố mẹ nuôi dưỡng con theo cách tự nhiên nhiều hơn, tăng cường gắn kết gia đình để cùng con có một tuổi thơ vui khỏe, hạnh phúc.

Tham gia ngay chương trình "Tự nhiên con biết" tại https://bit.ly/3c7tfu7 và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Similac. Similac là sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM).

Trường Thịnh