Nữ công nhân khu công nghiệp: Góc khuất sau giờ làm việc

(Dân trí) - Chất lương cuộc sống thấp, hiểu biết về sức khỏe sinh sản và tâm lý ngại khám bệnh đã dẫn tới thực trạng tỷ lệ công nữ công nhân ở khu công nghiệp có thai ngoài ý muốn ở mức cao; bệnh lây nhiễm qua đường tình diễn ra phổ biến.

Tại Khoa Khám bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), BS Đặng Hồng Hải- Phụ trách khoa cho biết, do Bệnh viện nằm ở khu vực rất gần với khu Công nghiệp Bắc Thăng Long và các cụm khu công nghiệp nên tỷ lệ nữ công nhân đến khám, chữa bệnh và tư vấn về sức khỏe sinh sản chiếm tỷ lệ cao.

 

Nữ công nhân khu công nghiệp: Góc khuất sau giờ làm việc - 1

Hồ sơ của bệnh nhận được theo dõi chặt chẽ.

“Tiếp xúc với nhiều nữ công nhân đến “cầu cứu” trong tình trạng bệnh nặng chúng tôi giật mình vì hiểu biết về sinh sản sức khỏe sinh sản và các bệnh lý liên quan đến chị em quá sơ sài. Đại đa số trường hợp đến khám bệnh khi đã có biến chứng, hoặc kéo dài gây tốn kém trong quá trình điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Trong khi đó, nếu có ý thức đến Viện khám sớm bệnh sẽ được chữa trị rất đơn giản”- BS Hải cho biết.

Cũng theo BS Hải, lứa tuổi nữ công nhân đến khám chữa bệnh thường ở độ 18- 30, tức là đang trong giai đoạn sinh sản. Do đặc thù công việc khá vất vả (làm việc 12 tiếng/ ngày) trong điều kiện sinh hoạt thấp, thiếu nơi vui chơi giải trí, thiếu hiểu biết và thông tin về sức khỏe sinh sản, nên tỷ lệ nữ công nhân mắc bệnh phụ khoa hoặc các bệnh lây nhiễm khá cao. Khi mắc bệnh, do tâm lý e ngại nhiều bệnh nhân thường bỏ qua triệu chứng (sốt, ra khí hư, bụng nặng…). Trong khi đó, những triệu chứng này có thể báo hiệu bệnh nguy hiểm gây vô sinh ở nữ giới.

Vấn đề khiến các BS ở đây lo ngại không kém là tỷ lệ chị em nữ công nhân có thai ngoài ý muốn khá lớn. Đến khi xảy ra sự cố vẫn ngại đến tư vấn bác sĩ, có người còn sử dụng những biến pháp bỏ thai thiếu khoa học, gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng khám, chữa bệnh, tại cơ sở khám chữa bệnh các BS đã thực hiện việc lập, lưu hồ sơ theo dõi bệnh nhân. Khi bệnh nhân thăm khám trở lại, hồ sơ lưu sẽ giúp bác sĩ theo dõi tiền sử bệnh và từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất”- BS Hải nói.

Không dừng ở mức khám bệnh, Khoa Khám bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang kết hợp các nhà máy triển khai các đợt nói chuyện chuyên đề, nâng cao hiểu biết và ý thức về sức khỏe sinh sản dành cho nữ công nhân.

PGS. TS. Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đến đầu năm 2016 khu nhà chính, cở sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, các khoa phòng chức năng sẽ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày của người dân khu vực, đặc biệt là khối công nhân khu công nghiệp (riêng khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã lên tới 80 nghìn công nhân)

Cơ sở 2 ra đời thực hiện chủ trương của Bộ Y tế nhằm giảm tải đối với các bệnh viện nhất là các bệnh viện tuyến Trung ương.

Hiện khoa khám bệnh cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gồm có khu vực hành chính, khu vực xử lý chất thải, 8 buồng khám bệnh, 1 buồng lấy máu, 1 buồng xét nghiệm huyết học, sinh hóa và sinh học phân tử, 1 buồng chụp Xquang, 1 buồng siêu âm. Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, đủ năng lực xét nghiệm, phát hiện các bệnh truyền nhiễm như: H5N1, HIV, sốt xuất huyết. để tiếp nhận bệnh nhân đến khám và xét nghiệm.

Trước mắt, Khoa khám bệnh tiếp nhận bệnh nhân đến khám và xét nghiệm trong giờ hành chính, các bệnh nhân cần nhập viện sẽ được chuyển đến cơ sở 78 đường Giải Phóng, bằng tuyến xe buýt riêng, miễn phí.

Phạm Thanh