Nông dân Trung Quốc hồ hởi nhận thưởng Tết, có hộ "ẵm" hơn 1 tỷ đồng về nhà

Tuệ Minh

(Dân trí) - Hàng trăm nông dân ở Trung Quốc phấn khởi đi nhận các cọc tiền thưởng sau một năm trồng trọt vất vả.

Sáng 8/1, 11,69 triệu nhân dân tệ (hơn 40 tỷ đồng) tiền mặt được xếp cao như bức tường để chuẩn bị trao thưởng cho các nông dân ở huyện An Nghĩa, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc.

Đây là số tiền mà ông Ling Jihe - chủ công ty nông nghiệp ở địa phương này, chi để phát cho bà con nông dân sau một năm lao động vất vả. Được biết, suốt 13 năm qua, việc phát thưởng cho nông dân của doanh nhân Ling Jihe đã trở thành thông lệ. Hơn 10 năm qua, tổng số tiền mà ông Ling Jihe đã phát là hơn 54 triệu tệ (hơn 186 tỷ đồng).

Nông dân ở Giang Tây, Trung Quốc hồ hởi nhận thưởng (Video: CGTN).

Khi biết tin chia tiền thưởng, rất đông bà con nông dân với gương mặt hồ hởi đã đổ về địa điểm được thông báo trước. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, mỗi hộ được nhận nhiều cọc tiền. Ai cũng phấn khởi với nụ cười tươi sau một năm vất vả, chăm sóc lúa và các cây hoa màu khác. 

Ông Ling Jihe đã thuê diện tích đất lớn, sau đó giao cho nông dân quản lý và thành lập các đội từ 2-8 người để gieo trồng và canh tác nông nghiệp.

Mức lương cơ bản của các nông dân nhận hàng tháng là 5.000 tệ (hơn 17 triệu đồng). Sau khi sản lượng trên mỗi ha vượt quy định, họ còn được nhận tiền thưởng.

Nông dân Trung Quốc hồ hởi nhận thưởng Tết, có hộ ẵm hơn 1 tỷ đồng về nhà - 1

Các cọc tiền được xếp cao để phát cho nông dân (Ảnh: China).

Gia đình anh Li Laxiu là hộ sản xuất vượt mức sản lượng nhiều nhất năm nay. Hai vợ chồng quản lý và trồng trọt trên diện tích hơn 26ha, sản lượng lúa đạt cao nên nhận được tiền thưởng là hơn 313.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng). Như vậy, nếu cộng lương hàng tháng và tiền thưởng, năm nay gia đình anh Li Laxiu thu về 370.000 tệ (1,2 tỷ đồng).

Nông dân Trung Quốc hồ hởi nhận thưởng Tết, có hộ ẵm hơn 1 tỷ đồng về nhà - 2

Gia đình Li Laxiu nhận được số tiền thưởng lớn nhất trong năm qua (Ảnh: China).

Năm 2023, nông dân làm việc cho công ty của ông Ling Jihe trồng trọt trên diện tích hơn 4.000ha đất. Sau khi thu hoạch và bán nông sản, tổng tiền thưởng năm nay cao hơn so với năm ngoái 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng). 

"Tôi dự kiến phát thưởng 10 triệu tệ. Nhưng, theo con số thu hoạch thì mức thưởng phát cho bà con là hơn 11 triệu. Tôi cảm thấy vui và phấn khởi. Điều này cho thấy việc quản lý của chúng tôi không ngừng nâng cao, sản lượng không ngừng tăng lên", ông nói.

Nông dân Trung Quốc hồ hởi nhận thưởng Tết, có hộ ẵm hơn 1 tỷ đồng về nhà - 3

Ông Ling Jihe đích thân trao thưởng cho bà con nông dân (Ảnh: China).

Địa phương nơi công ty của ông Ling Jihe và bà con nông dân canh tác quy mô lớn đang cam kết chuyển đổi từ nông thôn truyền thống sang nông thôn hiện đại, phát triển chất lượng cao về công nghiệp, xây dựng, vận hành và quản trị nông thôn.