Bình Định:

Nồi cháo tình thương cho người neo đơn

(Dân trí) - Sáng 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Nồi cháo tình thương”. Đây là hoạt động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo đó, 130 suất cháo trong buổi sáng trong đã được trao đến tận tay những người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo…ở địa phương.

Nồi cháo tình thương cho người neo đơn
Ra mắt mô hình "Nồi cháo tình thương" cho già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi... được nấu phát 2 lần hàng tháng 

Nồi cháo tình thương cho người neo đơn

Từ sáng sớm rất đông các cụ già đến trung tâm văn hóa xã Nhơn Hải để cháo. Từng bát cháo thể hiện yêu thương, chia sẻ chia đến với người già neo đơn, trẻ mồ côi của xã. Cụ Nguyễn Thị Lật (77 tuổi, ở thôn Hải Nam đến nhận cháo), bộc bạch: “Tôi rất xúc động và cảm ơn phụ nữ xã đã quan tâm đến người già.”

Theo chị Mang Thị Huyền Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hải, cho biết: “Qua mô hình “Nồi cháo tình thương” này nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của mỗi hội viên trong xã đói với những người già neo đơn, khó khăn, tàn tật…Đồng thời thực hiện tốt nét văn hóa ở địa phương trong việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới”.

Kinh phí nấu cháo trên 1 triệu đồng, được cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã đóng góp. Việc tặng cháo sẽ được thực hiện đều đặn trong ngày đầu tháng và ngày rằm âm lịch của mỗi tháng. 

Món quà không lớn về vật chất nhưng đây được coi là một trong những hoạt động tài trợ nhân văn sâu sắc mà hội LHPN xã Nhơn Hải đã dành sự quan tâm tới cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo.

Ngọc Nhuận