Nhộn nhịp thị trường đồ cúng lễ Vu Lan

(Dân trí) - Tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng, không khí mua sắm các mặt hàng đồ cúng cho ngày lễ Vu Lan nhộn nhịp từ sáng sớm.

Sáng 16/8, nhiều người đã đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng để mua đồ cúng lễ Vu Lan.

Tại chợ siêu thị, các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ này chủ yếu được bán bên ngoài chợ, thuận tiện cho người mua.

Cửa hàng vàng mã nhộn nhịp người ra vào sắm đồ cúng lễ Vu Lan
Cửa hàng vàng mã nhộn nhịp người ra vào sắm đồ cúng lễ Vu Lan

Các mặt hàng đông người mua là: vàng mã, trái cây, hoa tươi, xôi, chè…

Tại cửa hàng vàng mã trên đường Võ Văn Tần (sát chợ siêu thị), luôn nhịp nhộn người ra vào mua đồ. Người mua ít thì mua một bộ gồm tiền, vàng, đèn, rượu, hạt nổ… Người mua nhiều thì thêm các loại quần áo, xe, nhà…

Hàng xôi, chè nấu sẵn cũng đắt khách
Hàng xôi, chè nấu sẵn cũng đắt khách

Bên cạnh đó, hàng xôi, chè cũng nhộn nhịp không kém. Với 10 ngàn đồng/đĩa xôi, 3.000 đồng/chén chè, mỗi người mua khoảng 10 đĩa, chén xôi, chè.

Hàng hoa tươi cũng thế
Hàng hoa tươi cũng thế

Chị Hoa – người bán xôi, chè cho biết, từ sáng đến nửa buổi sáng chị đã bán được khoảng 20 nồi xôi, chè. Chỉ có ngày này họ mới mua nhiều như thế.

Các loại trái cây đều tăng giá so với ngày thường
Các loại trái cây đều tăng giá so với ngày thường

Các mặt hàng trái cây, hoa tươi cũng nhộn nhịp không kém. Giá hoa tươi chỉ tăng nhẹ, trong khi đó trái cây tăng mạnh hơn, từ 5.000 -10 ngàn đồng/kg so với ngày thường.

Khánh Hồng