Nhà giàu Trung Đông chi 4,9 triệu USD mua biển xe “Số 1”

(Dân trí) - Một doanh nhân ở Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chi số tiền lên tới 4,9 triệu USD để mua lại biển xe “Số 1” trong một phiên đấu giá đặc biệt.


Biển số xe giá khủng vừa được bán đấu giá tại UAE.

Biển số xe giá "khủng" vừa được bán đấu giá tại UAE.

Arif Ahmad al-Zarouni là doanh nhân đã chiến thắng trong phiên đấu giá mới nhất được tổ chức bởi Emirates Auction. “Tham vọng của tôi luôn hướng tới con số “1”. Tôi không có ý định mua lại các biển số khác”. Đó chính là lý do vì sao doanh nhân giàu "nứt đố đổ vách" tại Sharjah, tiểu vương quốc lớn thứ 3 của UAE, đã chịu chi tới 4,9 triệu USD để sở hữu điều ông mong muốn.

Biển số xe này được đấu giá cao hơn tới 18 lần so với mức giá chào bán ban đầu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là biển số xe đắt nhất từng được mua. Năm 2008, một doanh nhân 25 tuổi đã chi 14,2 triệu USD để sở hữu biển xe “Số 1”. Abu Dhabi là tiểu vương quốc giàu có nhất trong khu vực, trong khi đó Sharjah giàu thứ 3.


Arif Ahmad al-Zarouni là người đã bỏ ra số tiền 4,9 triệu USD để mua biển xe Số 1.

Arif Ahmad al-Zarouni là người đã bỏ ra số tiền 4,9 triệu USD để mua biển xe "Số 1".

Thú chơi biển số xe không còn là điều mới mẻ trong khu vực, đặc biệt là UAE. Trong đêm đấu giá vừa diễn ra tại Emirates Auction, 60 biển số xe đã được đem ra rao bán, trong đó các biển số siêu đẹp, như 12, 22, 50, 100, 333, 777, 1000, 2016, 2020, 9999, đã được bán với giá tổng cộng là 13,6 triệu USD.

Theo giới truyền thông UAE, kinh doanh biển số xe “độc” đang trở thành ngành kinh doanh béo bở trong khu vực.

Tuy nhiên, số tiền từ các phiên đấu giá biển số xe tại UAE không hề lãng phí. Người ta sử dụng các khoản tiền đó để mua lương thực. Đặc biệt, số tiền từ phiên đấu giá biển số “1” vào năm 2008 là 14,2 triệu USD được dành để xây dựng bệnh viện cho những nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Khôi Linh