Hà Tĩnh:

Người nông dân đổ xô ra đồng sau cơn “mưa vàng”

(Dân trí) - Tận dụng những cơn mưa vàng 2 ngày qua (21/6 và 22/6), người nông dân Hà Tĩnh đã đổ xô, đua nhau ra đồng để gieo trồng, cấy lúa cho kịp thời vụ.

Sau nhiều đợt nắng nóng kéo dài, tối 21/6 trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện những cơn khá lớn và kéo dài đến sáng 22/6. Những cơn mưa với lượng nước khá lớn bước đầu đã giải tỏa được một phần nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp. Tranh thủ cơn “mưa vàng” nhiều bà con nông dân tại địa bàn như huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Lộc Hà…của tỉnh Hà Tĩnh đã xuống đồng khẩn trương sản xuất nông nghiệp để kịp mùa vụ.

Tranh thủ làm đất để cấy lúa
Tranh thủ làm đất để cấy lúa

Sau cơn mưa hơn một ngày, có mặt trên các cánh đồng tại phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), một số xã của huyện Lộc Hà đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người dân hối hả trổ nước, cày cấy làm đất gieo trồng lúa sau bao ngày nắng nóng.

Một số diện tích mạ chưa gieo cấy đã có nước để làm đất, nông dân bắt tay vào sản xuất vụ mùa; có nơi làm cỏ lúa, bón phân đạm, bơm thuốc phòng trừ dịch bệnh. 

Chị Phan Thị Nhân ( xóm Tân Quý 2, phường Thạch Quý) hớn hở chia sẻ: “Lâu nay không có mưa nên không đủ nước trổ để làm đất cày cấy, gieo mạ, người dân ở đây phải tranh giành nước ở các mương để có nước trổ vào ruộng. May mà có trận mưa ngày hôm qua nên giờ mới nước để cày cấy”.

Có nước, người dân đua nhau ra đồng để cày cấy, sản xuất

Có nước, người dân đua nhau ra đồng để cày cấy, sản xuất
Có nước, người dân đua nhau ra đồng để cày cấy, sản xuất

Lúa hè thu mới gieo sạ xanh hơn, mực nước tại các đồng có nơi ngập đến gần nửa thân cây lúa, có thể chống chọi nắng nóng trong một khoảng thời gian nhất định. Không chỉ có cây lúa, những cây hoa màu như đậu, vừng… cũng được “hồi sinh”. Tuy nhiên, theo bà con nông dân chia sẻ, thì những cánh đồng ở thấp và gần mương nước mới “ hưởng lợi” nhiều từ trận mưa. Còn những đồng ruộng cao, nước không tới được vẫn phải chờ mưa tiếp để gieo trồng vụ hè thu. 

Bà kiều Thị Vân (Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) phấn khởi nói: “Cả mấy tháng nay gần như không có một hạt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ không thể nào mà sản xuất được. Hai hôm nay may có mấy cơn mưa nên ai cũng tranh thủ đua nhau ra đồng làm đất trồng lúa”.

Sau trận mưa lớn các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trường chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân đẩy nhanh sản xuất, chăm sóc gieo trồng để kịp mùa vụ. Nhất là vụ lúa hè thu, phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trông để  bón thúc cho lúa đẻ nhánh khi lúa đã bén rễ hồi xanh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) cho biết theo kế hoạch vụ Hè Thu năm nay Hà Tĩnh sẽ trồng hơn 9.000 ha đậu. Thời điểm để kết thúc việc xuống giống đậu là ngày 7/5. Do hạn hán nặng, một lượng lớn diện tích chủ yếu là ở các huyện miền núi hầu như phải bỏ hoang hoặc chuyển đổi.

“Những cơn mưa trong 2 ngày qua, đã giải quyết được một phần vấn đề về nước tưới tiêu cho bà con nông dân. Hiện Hà Tĩnh đã gieo trồng được 90%  trong tổng số 41.760 ha lúa Hè Thu. Mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm thay đổi độ ẩm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân cần đẩy nhanh sản xuất cho kịp thời vụ”, ông Thanh cho biết.

Thiết Lê – Xuân Sinh