Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời

Masazo Nonaka đã qua đời ở tuổi 113 tại quê hương Nhật Bản.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời - 1

Masazo Nonaka, người đàn ông thọ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 113

Người đàn ông được Guinness World Records công nhận là người già nhất thế giới, Masazo Nonaka, đã qua đời ở tuổi 113 tại nhà riêng ở Ashoro, Nhật Bản.

Nonaka được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là người đàn ông sống lâu nhất vào tháng 4 năm ngoái, ngay trước sinh nhật lần thứ 113 của mình. Ông sinh ngày 25 tháng 7 năm 1905 - cùng năm mà Albert Einstein công bố thuyết tương đối đặc biệt, theo Kyodo News.

Nonaka đã ra đi một cách bình yên trong giấc ngủ hôm chủ nhật tại nhà trọ suối nước nóng mà gia đình ông sở hữu và quản lý trong hơn 106 năm.

Trong những năm cuối đời, cụ ông đã phải ngồi xe lăn nhưng có thể tự di chuyển và tiếp tục tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống cho đến ngày cuối cùng. Ông được cho là rất thích đọc sách, xem tivi, ăn đồ ngọt sau mỗi bữa ăn và ngâm mình trong suối nước nóng mỗi tuần một lần.

Cháu gái của ông, Yuko nói Nonaka không có vấn đề gì về sức khỏe - ông đã qua đời trong thanh thản.

“Tôi và ông đã có nhiều cuộc cãi vã, nhưng chúng tôi rất thích ở bên nhau”, cô nói. “Tôi thực sự biết ơn ông”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản năm ngoái, nước này có 69.785 công dân trên 100 tuổi, 90% trong số họ là phụ nữ. Trên thực tế, người phụ nữ hiện được công nhận là người sống lâu nhất cũng là người Nhật, Kane Tanaka, 116 tuổi.

Theo Nguyễn Ngọc
Dân Việt