Quảng Nam:

Người dân lo lắng khi dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại

Công Bính

(Dân trí) - Những ngày vừa qua, người dân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang lo lắng tình hình dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại khiến nhiều hộ dân nuôi heo có nguy cơ trắng tay.

Ông Trần Công Mạnh (54 tuổi, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho hay, đợt dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 khiến đàn heo 20 con của gia đình ông phải tiêu hủy, ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Khi dịch có dấu hiệu lắng xuống, ông đi vay ngân hàng, mua lại 4 con heo nái về tái đàn nhằm gỡ lại thiệt hại trước đó.

Ông Mạnh than thở: "Gia đình tôi nuôi được gần một năm, đầu tháng 11/2020 đàn heo nái và 10 con heo thịt của gia đình tôi bắt đầu có biểu hiện lơ ăn, nằm một chỗ, sau 5 ngày thì lăn ra chết. Khi thú y xã về lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả đàn heo đã mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Giờ thì vốn liếng bỏ ra nuôi heo coi như trắng tay".

Người dân lo lắng khi dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại - 1

Bà Trần Thị Hường chỉ đàn heo mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi chết hết

Tượng tư, bà Trần Thị Hường (70 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) cho biết, vào cuối tháng 10/2020 đàn heo gồm 5 con nái và 2 con thịt của gia đình có biểu hiện bỏ ăn, chỉ nằm một chỗ. Bà gọi báo cho thú y xã đến chích thuốc nhưng rồi heo cũng bị chết.

Về tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch huyện Thăng Bình - cho biết, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện từ tháng 7/2020 đến nay. Hiện tại có 6 xã trên địa bàn huyện xuất hiện dịch bệnh này.

Người dân lo lắng khi dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại - 2

Người dân xã Bình Giang, huyện Thăng Bình đi tiêu hủy heo bệnh

Ông Vũ cho hay, sau khi phát hiện đàn heo trên địa bàn huyện nhiễm bệnh, chính quyền huyện phối hợp với các thú y xã cùng ngành chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đưa heo mắc bệnh đi tiêu hủy. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các hộ dân nuôi heo ký cam kết không bán hoặc không vận chuyển heo và sản phẩm heo thịt mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi ra khỏi địa phương.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam, dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát từ tháng 7/2020 đến nay, xảy ra tại 43 xã của 12 huyện, thị xã, thành phố gồm Quế Sơn, Phước Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh…. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 1.341 con, trọng lượng tiêu hủy 87.267 kg; đến nay toàn tỉnh còn 32 xã/10 huyện, thị xã, thành phố có bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày.

Người dân lo lắng khi dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại - 3

Lực lượng dân quân xã Bình Giang giúp người dân cân heo mắc dịch tả lợn Châu Phi chết đi tiêu hủy

Trước tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Cụ thể, rà soát, thống kê toàn bộ đàn lợn trên địa bàn, lập danh sách những cơ sở chăn nuôi tái đàn quy định. Hướng dẫn chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi từ nguồn hóa chất hỗ trợ của Trung ương.

Ngoài ra, đối với địa phương có ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh, lây lan.