Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sáng 23/5, hàng trăm người dân sinh sống trên vùng Đất Mũi - điểm cực Nam của Tổ quốc - háo hức đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 23/5, do vùng đất Mũi Cà Mau sông nước chằng chịt nên nhiều người dân đã đi vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ đi lại trên sông nước) đến các điểm bỏ phiếu, trong đó có điểm tổ chức ngay Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Đất Mũi là điểm cực Nam của Tổ quốc, nơi có cột mốc tọa độ Quốc gia. Đây là nơi mà hầu như người dân Việt Nam nào cũng đều mong muốn một lần đặt chân đến để được cảm nhận sự thiêng liêng của đất nước.

Bao quanh Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau là những tán rừng đước, rừng mắm mang nét đặc trưng của vùng đất bãi bồi ven biển. Vì thế, điểm bỏ phiếu bầu cử tại đây được người dân địa phương đánh giá rất đặc biệt.

Thời gian bầu cử bắt đầu lúc 7h sáng, cả ngàn cử tri đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn người đại diện xứng đáng nhất. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm như cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách... để đảm bảo phòng dịch hiệu quả nhất.

Cử tri Trương Văn Đậu (74 tuổi) chia sẻ: "Đến ngày bầu cử thấy bà con ai cũng vui lắm. Tôi muốn đến tận nơi để bỏ phiếu lựa chọn công tâm đại biểu xứng đáng và tận hưởng không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân".

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 1

Người dân Cà Mau đi vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ đi trên sông nước) háo hức đến điểm bầu cử trong sáng 23/5.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 2

Võ lãi là phương tiện di chuyển trên sông nước phổ biến ở đất Mũi.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 3

Sau một hành trình sông nước, người dân lên bờ đến điểm bỏ phiếu.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 4

Khu vực Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, nơi có điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 5

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt...

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 6

Phát phiếu bầu đến từng cử tri.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 7

Cử tri đang xem danh sách ứng cử viên để chọn người xứng đáng.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 8

Rất đông cử tri tập trung trước Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau để tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 9

"Hôm nay đi bầu cử thấy không khí vui lắm", một cử tri ở Đất Mũi bày tỏ.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 10

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bỏ phiếu điểm tổ chức ở Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 11

Cử tri Trương Văn Đậu dù bị cụt một chân (đang mang chân giả) những vẫn nhiệt tình đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Người dân đất Mũi háo hức đi vỏ lãi bầu cử tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - 12

Một người phụ nữ bế cháu đi bầu cử. Bà cho biết rất vui khi hoàn thành nghĩa vụ công dân để bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nguyện vọng, mong muốn tốt đẹp của nhân dân (Ảnh: CTV).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 1.259 khu vực bỏ phiếu thuộc 14 đơn vị, với tổng số 852.514 cử tri đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.