Nghệ An có hơn 21 ngàn trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Dân trí) - Thông qua chương trình “Gắn kết yêu thương – Vui bước đến trường”, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ hơn 30 tỷ đồng để giúp đỡ cho hơn 21 ngàn trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tối 25/6, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tổ chức chương trình “Gắn kết yêu thương, vui bước đến trường” nhằm gây quỹ giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao 40 suất học bổng đến những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao 40 suất học bổng đến những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An...và các em học sinh vượt khó trong địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay trong cả nước vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các em rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội để có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

Tại chương trình 20 chiếc xe đạp, 20 chiếc ba lô cũng được trao đến những học sinh nghèo, giúp chặng đường đến trường của các em không còn quá gian nan.
Tại chương trình 20 chiếc xe đạp, 20 chiếc ba lô cũng được trao đến những học sinh nghèo, giúp chặng đường đến trường của các em không còn quá gian nan.

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Xuân Đại - PCT UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có hơn 21 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (chiếm 2,34% tổng số trẻ em) trong đó có hơn 12 ngàn em khuyết tật về mắt, tim, miệng và chân tay đang vật lộn với những khó khăn về tinh thần và thể xác; hơn 115 ngàn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm gần 13% tổng số trẻ em đang rất cần được tiếp tục quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội. Vì thế các em rất cần sự quan tâm chia sẻ của các cá nhân tổ chức để vượt lên số phận có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, ông Lê Xuân Đại cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ... mở rộng vòng tay nhân ái, chia sẻ giúp đỡ đối với các trẻ em nghèo, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước để các em có thể vươn lên trong cuộc sống.

Diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch Qũy Hiểu về trái tim tham dự giao lưu tại chương trình.
Diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch Qũy "Hiểu về trái tim" tham dự giao lưu tại chương trình.

Những năm qua, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

Tuy vậy, cùng với nguồn lực của Nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của các tập thể, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong công tác này là rất cần thiết và có ý nghĩa lớn để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em thực hiện các Quyền cơ bản của mình, đồng thời khuyến khích động viên, vun đắp tinh thần hiếu học của các em - những chủ nhân tương lai của đất nước, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em, cho gia đình và xã hội.

Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2011 - 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành sự đóng góp, giúp đỡ đầy tính nhân văn, ý nghĩa của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em toàn tỉnh đã vận động được gần 100 tỷ đồng.

Riêng Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đã vận động được hơn 70 tỷ đồng. Từ đó Quỹ đã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh; gần 60 ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, giúp đỡ và hưởng lợi từ nguồn quỹ này, như: phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật các loại, tặng học bổng, xe đạp, xe lăn, tặng cặp phao cứu sinh, xây dựng công trình nước sạch, cụm lớp mầm non; thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ tết ...

Người mẹ nghèo đã khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình và cảm xúc khi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Người mẹ nghèo đã khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình và cảm xúc khi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng với trị giá 2.000.000 đồng/1 suất cho các trẻ em nghèo hiếu học, 20 chiếc xe đạp, 20 chiếc ba lô, các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này tỉnh Nghệ An tiếp nhận tài trợ và tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế mở rộng vòng tay nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận sự quyên góp ủng hộ của các cá nhân tổ chức ủng hộ giúp đỡ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Đại diện UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận sự quyên góp ủng hộ của các cá nhân tổ chức ủng hộ giúp đỡ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình còn có các diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch Qũy "Hiểu về trái tim" với hơn 1 triệu thành viên. Qũy đã vận động, kêu gọi giúp đỡ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước có cơ hội được phẫu thuật, chữa trị để khắc phục những khiếm khuyết của bản thân vươn lên trong cuộc sống. Những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ đã khóc khi được mời lên giao lưu cùng diễn viên Chi Bảo và khách mời.

Quỹ “Hiểu về trái tim” cũng đã hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho gần 150 ca phẫu thuật cho bệnh nhân tim bẩm sinh tại Nghệ An.

“Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì bà cháu tôi không biết có được ngày hôm nay nữa hay không. Cháu tôi có thể phải gửi đi trại trẻ mồ côi, nó không được phẫu thuật để có thể đi học như thế này”, bà Phạm Thanh Hòa một gia đình có hoàn cảnh khó khăn xúc động trong buổi giao lưu.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ, quyên góp giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vào tối ngày 25/6.
Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ, quyên góp giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vào tối ngày 25/6.

Đón nhận chiếc xe đạp được trao tặng em Ngân Văn Thi (học sinh lớp 7, tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An) một trong số 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ: “Có chiếc xe đạp này thì em sẽ không phải đi bộ đến trường nữa. Em hứa sẽ học thật giỏi, trở thành con ngoan sống có ích cho xã hội”.

Thông qua chương trình hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Nguyễn Duy