Ngày Tết phải làm gì khi người nhà lên cơn đau tim, sốc?

(Dân trí) - Người đau tim thường có các triệu chứng như: đau ngực dai dẳng, căng hoặc tức ngực, hoặc cảm thấy khó chịu không nguyên nhân ở các vị trí như cánh tay, cổ, hàm, lưng hoặc dạ dày. Thông tin dưới đây bạn đọc có thể tham khảo.

Đau tim

Cơn đau này do tắc nghẽn dòng máu cung cấp đến các cơ, tim và sẽ không dịu lại nếu chỉ nghỉ ngơi đơn thuần.

1. Gọi 115 càng sớm càng tốt hoặc nhờ người gọi giúp.

Nạn nhân phải được cấp cứu càng sớm càng tốt vì các cơn đau tim sẽ càng trở nên trầm trọng hơn và phải được cứu chữa kịp thời.

2. Giữ nạn nhân ở vị trí, tư thế thoải mái (ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường hoặc ghế và cho nạn nhân uống aspirin). Chỉ dùng aspirin cho nạn nhân khi họ vẫn còn tỉnh táo, có khả năng nhai và nuốt.

3. Trấn an tinh thần nạn nhân trong lúc chờ xe cứu thương.

Sốc

Ngày Tết phải làm gì khi người nhà lên cơn đau tim, sốc? - 1

1. Quan sát các dấu hiệu sau để xác định nạn nhân đang bị sốc: tăng động, không ngừng nghỉ hoặc bị kích động; buồn nôn hoặc nôn; chóng mặt, hoảng loạn hoặc trở nên không phản ứng; tái mặt, da ẩm ướt và mát.

Có thể thấy xuất hiện vạch màu xanh trên môi hoặc móng tay. Nạn nhân thường có nhịp thở gấp và tim đập nhanh.

2. Để nạn nhân nằm thẳng.

3. Kiểm soát khi bị chảy máu ngoài da.

4. Không để nạn nhân quá nóng hoặc quá lạnh.

5. Không cho nạn nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

Chỉ xoa dịu nạn nhân cho đến khi nhân viên y tế đến.

6. Gọi 115 hoặc nhờ người khác gọi giúp.

Sốc nhiệt

Ngày Tết phải làm gì khi người nhà lên cơn đau tim, sốc? - 2
1. Nạn nhân có các dấu hiệu như ướt mặt, tái mặt, hoặc da ửng đỏ. Nạn nhân có thể bị chảy mồ hôi rất nhiều, nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, yếu ớt hoặc kiệt sức.

2. Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng mát. Cởi đồ hoặc nới lỏng quần áo. Dùng vải mát, thấm nước hoặc khăn ướt đặt lên da nạn nhân. Quạt mát nạn nhân. Nếu nạn nhân tỉnh táo, cho nạn nhân uống 1 lượng nước ít và uống chậm.

Lưu ý theo dõi kỹ sự chuyển biến tình trạng nạn nhân.

3. Nếu nạn nhân không muốn uống nước, nôn hoặc bắt đầu có dấu hiệu không phản ứng, gọi 115 ngay hoặc nhờ người khác gọi giúp.

Theo App American red cross