NashTech và Microsoft tái định hình vai trò phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Sự kiện "Women in Tech: Reframing" vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề tái định hình vai trò của phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin. Chương trình do NashTech và Microsoft tổ chức.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên trẻ từ khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Đại học Thương mại và khoa Toán Tin - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự, tạo động lực phát triển hình ảnh người phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin (CNTT).

Theo thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế, số lượng nữ giới tham gia ngành công nghệ thông tin hiện chiếm khoảng 37% lực lượng nhân sự trong nhóm ngành này tại Việt Nam. Trong tương lai, tỷ lệ này có xu hướng tiếp tục gia tăng khi phái nữ được khuyến khích và tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực trong nhiều lĩnh vực. 

Nhân dịp tháng ba có ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ - tôn vinh phái đẹp trên toàn cầu, NashTech - công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trực thuộc tập đoàn Nash Squared (Anh), phối hợp cùng Microsoft và Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số - Đại học Kinh tế Quốc dân (Viện CNTT&KTS - ĐHKTQD) tổ chức sự kiện "Phụ nữ ngành công nghệ thông tin: Tái định hình - Women in Tech: Reframing".

Sự kiện tổ chức với thông điệp nâng tầm và tái định vị vai trò của phụ nữ trong ngành CNTT, từ đó truyền cảm hứng cho các sinh viên nữ tự tin chinh phục giấc mơ công nghệ. 

NashTech và Microsoft tái định hình vai trò phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin - 1
Sự kiện Women in Tech: Reframing thu hút các bạn sinh viên trẻ tham dự (Ảnh: NashTech).

Sự kiện có sự tham gia của bà Nhung Hoàng - Trưởng phòng Kiểm lỗi phần mềm tại NashTech, và bà Tú Đặng - chuyên gia chuyển đổi số doanh nghiệp tại Microsoft Việt Nam. Đây là hai trong những phụ nữ thành công trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

Mở đầu buổi hội thảo với chủ đề "Thách thức và cơ hội của phụ nữ trong ngành CNTT", bà Tú chia sẻ về những khó khăn mà phái nữ có thể đối mặt khi tham gia vào lĩnh vực này, bao gồm sự chênh lệch giới tính cùng hạn chế trong phát triển sự nghiệp lãnh đạo.

NashTech và Microsoft tái định hình vai trò phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin - 2
Bà Tú Đặng - chuyên gia chuyển đổi số doanh nghiệp của Microsoft Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: NashTech).

Tuy nhiên, bà Tú cũng mang đến một tín hiệu tích cực rằng: "Cơ hội để nữ giới khẳng định bản thân đang dần mở ra khi có nhiều doanh nghiệp ngành CNTT nỗ lực bình đẳng giới trong môi trường làm việc". Để đón đầu những cơ hội này, bà Tú đưa ra lời khuyên với các bạn sinh viên là hãy tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và những kỹ năng mềm bổ trợ.

Đứng trên cương vị người đào tạo và quản lý lâu năm, bà Nhung cũng đồng quan điểm và chia sẻ: "Một dẫn chứng khá thuyết phục về việc cân bằng giới tính là tại NashTech, có đến hơn 30% nữ giới đang giữ vai trò quản lý từ cấp trung đến cấp cao. Với những ưu điểm như khả năng ngoại ngữ tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì, các bạn nữ hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh với các đồng nghiệp nam trong lĩnh vực CNTT".

NashTech và Microsoft tái định hình vai trò phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin - 3
Bà Nhung Hoàng (thứ 2 từ trái qua) - Trưởng phòng Kiểm lỗi phần mềm tại NashTech, chia sẻ về những cơ hội việc làm cho phái nữ trong ngành CNTT (Ảnh: NashTech).

Cũng theo bà Nhung, ngành CNTT đang mở ra nhiều cơ hội thú vị cho phái đẹp với những vị trí phù hợp sở thích và khả năng của từng người. Ví dụ như vị trí kiểm thử viên (Tester), chuyên viên đảm bảo chất lượng (QA), chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA), hay quản lý dự án phần mềm (Project Manager). Ngoài ra, phái đẹp cũng có thể tham gia ngành CNTT thông qua các vị trí như chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên truyền thông hay đào tạo viên.

Sự kiện "Women in Tech: Reframing" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ sinh viên tham gia. Lê Thảo Linh, sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Viện CNTT&KTS - ĐHKTQD, chia sẻ: "Em cảm thấy được truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh sau khi lắng nghe những chia sẻ về thị trường CNTT cũng như hành trình sự nghiệp của hai diễn giả. Em tin rằng với năng lực và đam mê, phụ nữ có thể vươn tới thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Bản thân em sẽ nỗ lực để trở thành một kỹ sư lập trình tài năng và bản lĩnh".

"Women in Tech" được kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai ở nhiều tỉnh thành với tâm huyết từ hai đơn vị tổ chức NashTech và Microsoft. Điều này nhằm tiếp tục mang đến nhiều thông tin thiết thực, truyền đạt kinh nghiệm và tiếp thêm năng lượng, niềm tin cho thế hệ sinh viên nữ theo đuổi lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.