Nâng tầm vị thế cho trái xoài Đồng Tháp

Nguyễn Cường

(Dân trí) - "Đang mùa xoài chín rộ, nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài ngày, quý vị hãy sắp xếp về Đồng Tháp để cùng bà con nông dân trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch xoài", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gợi mở.

Tối 28/4, tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội Xoài 2023 với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế".

Nâng tầm vị thế cho trái xoài Đồng Tháp - 1

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Xoài 2023 (Ảnh: CTV).

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói: "Những mùa xoài vàng ươm đã in sâu hình ảnh trong tuổi thơ người dân Đồng Tháp. Người Đồng Tháp luôn tự hào với trái xoài ngon của mình, thể hiện qua lời hát "xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh".

Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm nay với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, giới thiệu đến bạn bè sản vật độc đáo. Đang mùa xoài chín rộ, nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài ngày, quý vị hãy sắp xếp về tham gia lễ hội, để cùng bà con nông dân trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch xoài.

Ông Nghĩa cho biết, Đồng Tháp có hơn 14.000ha trồng xoài và diện tích ngày càng tăng. Sản lượng xoài mỗi năm của Đồng Tháp đạt trên 140 nghìn tấn. Để phát huy giá trị trái xoài, Đồng Tháp đã chọn xoài một trong năm ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Nâng tầm vị thế cho trái xoài Đồng Tháp - 2

Gian hàng quảng bá Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023 (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tại lễ khai mạc, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định Đồng Tháp xác định xoài là ngành hàng chủ lực là một trong những bước đi đúng đắn.

Để nâng tầm vị thế của xoài, tỉnh Đồng Tháp cần chú trọng phát triển ngành hàng xoài thành ngành hàng mũi nhọn theo hướng chuyên canh quy mô lớn, theo tiêu chuẩn, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng xây dựng mã số vùng trồng; sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc hướng đến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Ban tổ chức, lễ hội xoài năm nay sẽ kéo dài đến ngày 1/5 với nhiều hoạt động như du lịch vườn xoài; hội thi trái xoài ngon; hội thi tạo hình, trình bày mâm quả đẹp từ xoài; hội thi ẩm thực xoài; lễ hội đường phố; không gian trưng bày, kết nối giao thương các sản phẩm từ xoài… 

Nâng tầm vị thế cho trái xoài Đồng Tháp - 3

Du khách thích thú tham quan không gian trưng bày sản phẩm xoài trong lễ hội (Ảnh: CTV).

Trong khuôn khổ Lễ hội Xoài, trong ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức liên tiếp hội thảo Nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài và hội nghị Kết nối tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu ngành hàng xoài. Hai sự kiện đều có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan trong ngành nông nghiệp, lãnh đạo sở NN&PTNN nhiều tỉnh thành và các doanh nghiệp trong ngành hàng xoài.