Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngày

Hồng Anh

(Dân trí) - Những đồng nghiệp làm cùng cơ quan thường nói vui "Ngọc là cô con dâu số hưởng" khi mỗi ngày đều được bố chồng chuẩn bị cơm trưa mang đi làm.

Bố chồng nấu cơm, chở đi làm

Buổi sáng, sau khi sửa soạn cho con gái đến lớp, Bích Ngọc (29 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) xuống tầng 1 đã thấy hộp cơm trưa bố chồng để cẩn thận trên bàn.

Tò mò về thực đơn, cô gái mở hộp ra xem thì thấy có món thịt bò xào rau củ, đậu sốt cà chua và một phần cơm nóng hổi. Ngọc đậy lại hộp cơm, cho vào túi giữ nhiệt rồi mang theo đến cơ quan.

Buổi trưa, cô chỉ cần hâm lại phần thức ăn là đã có một bữa trưa ngon miệng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Những đồng nghiệp làm cùng cơ quan thường nói vui "Ngọc là cô con dâu số hưởng" khi mỗi ngày đều được bố chồng chuẩn bị cơm trưa mang đi làm.

Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngày - 1

Bích Ngọc được bố chồng chuẩn bị cơm trưa, giúp chăm con cái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 3 năm nay, từ khi làm con dâu của ông Phạm Bá Bình (56 tuổi), Ngọc đã quen với những bữa cơm do bố chồng nấu mỗi ngày.

Bích Ngọc chia sẻ, cô và chồng - anh Trung Thành - kết hôn năm 2022. Mẹ chồng qua đời trước đó 7-8 năm nên cặp đôi quyết định sống chung cùng bố chồng.

Lẽ thường, khác biệt về thế hệ, quan niệm về nếp sinh hoạt truyền thống đôi khi khiến bố chồng - nàng dâu có những khoảng cách nhất định. Có những nàng dâu phải "lựa ý" bố chồng để giữ hòa khí gia đình.

Tuy nhiên, Ngọc chia sẻ, bố chồng cô lại là người có tư tưởng khá hiện đại, gần gũi với suy nghĩ của người trẻ.

Thời gian đầu, khi mới về làm dâu, như nhiều cô gái, Ngọc cũng luôn dậy sớm, đi chợ nấu cơm… Tuy nhiên, một thời gian sau, ông Bình nói với con dâu "không nhất thiết phải dậy quá sớm, cứ ngủ thoải mái", mỗi ngày nên dành thời gian nghỉ ngơi.

Ông hiểu những vất vả của người trẻ ngày nay nên không quá nặng nề chuyện con dâu phải đảm đang nội trợ, việc nhà. "Bố nói sợ chúng tôi stress nên hỗ trợ chúng tôi làm việc nhà rất nhiều", Bích Ngọc chia sẻ.

Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngày - 2

Ông Bình vào bếp nấu cơm cho cả gia đình và chuẩn bị cơm cho các con đi làm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày Ngọc có bầu, cô bị nghén nên sợ mùi thức ăn. Biết vào bếp với "con dâu" khi ấy trở thành nỗi ám ảnh, ông Bình xung phong nấu ăn cho cả nhà. Mỗi ngày, ông Bình đều dậy từ 6h chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa văn phòng cho các con. Nhờ thế Bích Ngọc có thể ngủ thêm một tiếng, 7h cô mới thức giấc, ăn sáng rồi đến cơ quan.

Nhiều người quen, bạn bè của Bích Ngọc đều khen ông Bình là "bố chồng hiếm có". Theo Bích Ngọc, không chỉ nấu cơm trưa và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, bố chồng còn chở cô đi làm, chăm sóc cháu gái giai đoạn từ khi mới sinh đến 2 tuổi đi học mẫu giáo.

Cháu gái đi học, ông Bình chủ yếu đảm nhận việc đưa đón. "Bố có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con nên chăm rất khéo, con gái tôi vì thế rất bện ông. Từ ngày tôi sinh con, gia đình càng có thêm nhiều khoảnh khắc vui tươi và gắn kết với nhau hơn", Ngọc chia sẻ.

Tôn trọng quan điểm của bố - cách hài hòa hai thế hệ

Để lưu lại cuộc sống nhiều tiếng cười ở gia đình chồng, Bích Ngọc thường quay lại các video chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều video cô kể về việc bố chồng chăm cháu, nấu cơm… Các video thu về hàng chục nghìn lượt xem. Không ít chị em bày tỏ sự  "ghen tị" với cuộc sống làm dâu của Bích Ngọc.

Ngọc cho biết, dẫu vậy cô cũng nhận về 2 luồng ý kiến. "Nhiều người chia sẻ rằng, họ cảm nhận được tình cảm của mối quan hệ bố chồng - nàng dâu hiếm thấy trong đời sống, song cũng có những ý kiến tranh cãi nói rằng tôi đổ hết việc nhà cho bố chồng, không để ông có thời gian nghỉ ngơi", Bích Ngọc nói.

Theo Ngọc, mỗi gia đình có một câu chuyện riêng nên cô không bận tâm đến những bình luận tiêu cực. Vợ chồng cô luôn biết sắp xếp cân đối công việc tại cơ quan và công việc gia đình.

Nhờ bố chồng hỗ trợ chuyện bếp núc, cô có thêm thời gian chăm sóc con cái, học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc, làm thêm công việc bán hàng online để tăng thêm thu nhập… Vào những dịp lễ, Tết, Ngọc sẽ vào bếp nấu cơm để bố có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè.

Về phần mình, ông Bình chia sẻ, qua các video con dâu quay lại, ông thấy vui khi mình bỗng dưng "nổi tiếng". Người dân cùng khu phố, bạn bè lâu ngày không gặp nhận ra ông qua những hình ảnh trên mạng xã hội.

Với ông, được vào bếp nấu nướng, hỗ trợ con cái việc nhà là niềm vui. Từ một người ít nấu nướng, ông Bình chủ động tìm hiểu các món ăn, thích vào bếp hơn để nấu các bữa cơm cho con cháu.

Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngày - 3

Ông Bình cảm thấy vui và hạnh phúc vì có thể giúp đỡ con nhiều việc trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Bích Ngọc, để có được sự thân thiết, gắn kết giữa nàng dâu với bố chồng, người chồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. "Chồng tôi là người ở giữa, giúp tôi nói chuyện với bố gần gũi hơn. Khi chồng và bố vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ theo và dễ hòa nhập vào chung một không khí", Ngọc nói.

Ngoài ra, theo cô, giữa con cái và cha mẹ luôn có những khác biệt nhất định trong suy nghĩ, cách xử lý các tình huống trong cuộc sống. Để tránh xung đột, mâu thuẫn không đáng có, người trẻ cũng nên khéo léo, không nên phủ nhận ngay những quan điểm của người lớn tuổi.

Vợ chồng Bích Ngọc và ông Bình từng không thống nhất về việc lựa chọn thời điểm cho con gái cô đi học mẫu giáo. Ngọc và chồng muốn cho con đi học sớm để con tự lập, nhưng ông thì muốn cháu ở nhà lâu hơn để chăm sóc. Lúc ấy, Ngọc quyết định kiên nhẫn chờ đợi thêm 1-2 tháng để bố chồng nhận ra ưu điểm của việc cho cháu đi học sớm.

"Chúng tôi tôn trọng quan điểm của bố và tìm cách để hài hòa hai thế hệ. Đôi khi cần thời gian để ông hiểu được lựa chọn của các con. Trong quá trình ông chăm cháu sẽ dần hiểu về quyết định của chúng tôi.

Chẳng hạn khi cháu đã chán cháo, không muốn ăn đồ xay nhuyễn hay khi con có những hành động khủng hoảng tuổi lên 3…. Khi ấy ông hiểu, việc thay đổi môi trường sẽ tốt hơn cho cháu", Ngọc chia sẻ.