Quảng Ngãi:

Một ngày 2 vụ tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình

(Dân trí) - Chiều ngày 9/7, Công an huyện Ba Tơ cho biết trong cùng 1 ngày và cùng thôn Núi Nang (xã Ba Liên) đã xảy ra 2 vụ treo cổ tự tử vì nạn nhân buồn chuyện gia đình.

Trước đó, vào ngày 7/7, sau cuộc nhậu, ông Phạm Văn Đ. (41 tuổi) về nhà đánh đập bà Phạm Thị G. (35 tuổi, vợ ông Đ.) trong khi bà này đang mang thai; rồi đuổi vợ ra khỏi chòi coi rẫy.

Tối cùng ngày, bà G. trở về nhà thì phát hiện ông Đ. đã chết trong tư thế treo cổ. 

Được biết, ông Phạm Văn Đ. vừa chấp hành xong án phạt 14 năm tù giam về hành vi giết người. Vừa ra tù vào cuối năm 2014, ông Phạm Văn Đ. cưới bà G. làm vợ.
Ông Đùng treo cổ tự tử ngay trong nhà mình.

Ông Đ. treo cổ tự tử ngay trong nhà mình.

Cũng trong tối ngày 7/7, bà Phạm Thị L. (60 tuổi) đến nhà người con ruột ở cùng thôn thăm hỏi, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Giận con, bà L. về nhà treo cổ tự tử.

Hai nạn nhân trên đều là người đồng bào thiểu số, thuộc dân tộc H’re. Trong những năm gần đây, ở khu vực miền núi, người dân thường tìm đến cái chết bằng treo cổ tự tử, ăn lá ngón,… chỉ vì giận người thân trong gia đình.

Hồng Long