Mối nguy hiểm luôn rình rập phụ nữ

(Dân trí) - “Phụ nữ ở các thành phố ở khắp nơi trên thế giới thường e dè, khép kín bởi nỗi sợ hãi. Những mối nguy hiểm khôn lường luôn rình rập xung quanh phụ nữ…”

Đó là nhấn mạnh được bà Nguyễn Phương Thúy, Quyền trưởng phòng chính sách và truyền thông tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam đưa ra trong buổi Tọa đàm với giới báo chí về vai trò của truyền thông trong xây dựng thành phố an toàn.

Theo thống kê, hiện có trên 3,3 tỷ người sinh sống tại các thành phố và thị trấn đang phát triển và nhiều người trong số họ là phụ nữ. Những mối nguy hiểm khôn lường luôn rình rập xung quanh họ. Do vậy, phụ nữ ở các thành phố ở khắp nơi trên thế giới thường e dè, khép kín bởi nỗi sợ hãi, hay đôi khi bởi chính họ đã từng trải qua hoàn cảnh bị quấy rối, xâm hại và hãm hiếp khi họ di chuyển trên đường tới trường học, nơi làm việc hay các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. …

Để hạn chế thấp nhất những bất cập trên, đến nay, người dân và các tổ chức tại 20 quốc gia trên toàn thế giới đã bắt đầu phát động chiến dịch xây dựng những thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em.


Tọa đàm với giới báo chí về vai trò của truyền thông trong xây dựng thành phố an toàn.

Tọa đàm với giới báo chí về vai trò của truyền thông trong xây dựng thành phố an toàn.

Dự kiến đến năm 2025 sẽ có ít nhất 50% dân số toàn cầu, trong đó có 45% dân số Việt Nam sẽ sống ở các đô thị. Các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng đô thị là mối quan tâm của nhiều người.

Tại Việt Nam Chương trình “Thành phố An toàn, thành phố tôi yêu”được bắt đầu từ năm 2013 ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Chương trình đã mở rộng ra thêm ba thành phố nữa là Hải Phòng, Uông Bí và Trà Vinh. Các hoạt động của chương trình tập trung vào nâng cao nhận thức của người dân tại các đô thị và kêu gọi họ tham gia xây dựng thành phố của mình trở nên an toàn.

Trong năm 2015, dự kiến sẽ có ít nhất 10.000 người tham gia các hoạt động của Chương trình tại năm thành phố từ nay đến hết năm 2015…

Đại sứ Thiện chí của của Chương trình “Thành phố An toàn- thành phố tôi yêu” là quán quân Vietnam Idol 2013, ca sĩ Nhật Thủy và nhóm nhạc Oplus. Các đại sứ Thiện chí sẽ đồng hành cùng chương trình nhằm tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động của chương trình, góp phàn xây dựng thành phố an tòa, xanh-sạch-đẹp hơn.

Chương trình do Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) CSAGA tổ chức.

Nhữ Trang