Mất 2.000 USD để trở thành… người vô gia cư

(Dân trí) - Vô gia cư chắc chắn là hoàn cảnh mà không ai muốn bị lâm vào, nhưng một dịch vụ ở thành phố Seattle (Mỹ) lại cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác của một người vô gia cư với mức giá 2.000 USD.

Người giàu sẽ không thể hiểu được hoàn cảnh của một người khác khi chưa trải qua cảm giác của họ .Và để mọi người hiểu và thông cảm hơn cho những người vô gia cư trên đường phố, một dịch vụ khác thường được ra đời ở thành phố Seattle (Mỹ) dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác như thế nào khi trở thành một người vô gia cư.

Mike Momany là một lập trình viên máy tính làm việc tự do là người đã nãy ra ý tưởng khác biệt này.

Mất 2.000 USD để trở thành… người vô gia cư
Trở thành một người vô gia cư là điều mà không phải ai cũng dám và đã từng trải nghiệm (Ảnh minh họa)

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Seattle, Momany nhận thấy rằng cuộc sống tại thành phố mình sinh sống đang trở nên xa hoa hơn và khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Momany đã bỏ ra 2 tháng trong mùa hè vừa qua để sinh sống như một người vô gia cư tại thành phố Seattle để trải nghiệm cảm giác sẽ như thế nào khi sống mà không có một mái nhà cố định.

Sau khi trải nghiệm cuộc sống của một người vô gia cư, Momany quyết định sẽ chia sẻ trải nghiệm này với những người khác bằng cách cho họ tham gia một cuộc trải nghiệm kéo dài 3 ngày, mà Momany gọi là “Khóa học trong hoàn cảnh vô gia cư”.

Những người muốn tham gia trải nghiệm cùng Momany sẽ phải trả 2.000USD phí dịch vụ và trải qua một cuộc phỏng vấn sơ bộ với anh để đánh giá khả năng tương thích với cuộc sống của một người vô gia cư và đảm bảo rằng họ biết được những gì mà mình đang phải đối mặt. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chuyến tham quan đặc biệt này sẽ được bắt đầu và kéo dài trong 3 ngày.

Trong ngày đầu tiên, những người tham gia sẽ được cung cấp những trang phục với một nhân dạng mới để trông họ hoàn toàn giống những người vô gia cư thực sự. Họ sẽ đi lang thang quanh thành phố, đến những điểm mà người vô gia cư ưa chuộng và ban đêm sẽ ngủ lại ở những nơi mà người vô gia cư thường lựa chọn.

Trong ngày thứ 2, những người tham gia sẽ trải qua cảm giác ăn xin hoặc ngủ trên ghế đá công viên để có được cảm giác thực sự của một người vô gia cư. Chương trình kết thúc vào ngày thứ 3 với một buổi thảo luận giữa những người tham gia về những gì mà họ vừa trải qua.

“Điều này sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ mà không phải ai cũng có được”, Momany chia sẻ về dịch vụ khác thường của mình.

Tuy nhiên, dịch vụ của Mike Momany cũng chịu không ít sự chỉ trích khi nhiều người cho rằng Momany đang lợi dụng những người vô gia cư để kiếm lợi cho cá nhân. Nhưng Momany khẳng định mục đích ý tưởng của mình không phải vì tiền, bên cạnh đó số tiền nhận được sẽ dùng để ủng hộ những người vô gia cư tại những địa điểm mà họ thường xuyên tập trung.

Mặc dù có mức giá 2.000USD cho mỗi lần tham gia trải nghiệm tuy nhiên dịch vụ của Mike thu hút được rất nhiều người tham gia. Nhiều người cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và hiểu rõ hơn về những người vô gia cư, từ đó có cái nhìn thông cảm hơn cho họ.

Hiện tại, dịch vụ của Mike Momany chỉ dành cho đàn ông vì những lo ngại về vấn đề an toàn cho các phụ nữ khi tham gia, nhưng Momany cho biết sẽ xem xét lại để thay đổi cách hoạt động này.

T.Thủy
Theo OC