Mang xuân về sớm cho người nghèo

Những mái ấm được Quỹ Từ Thiện PNJ trao cho người dân nghèo tỉnh Phú Yên trong thời điểm cận Tết đã hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp”, mang đến một mùa Xuân ấm áp hơn cho những phận đời còn kém may mắn nơi đây.

Với 5 trường hợp được xét tặng Mái ấm tại Phú Yên, mỗi gia đình là mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung cái nghèo. Cái nghèo hiện rõ từ nơi ăn chốn ở với những căn nhà mục nát cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền mỗi ngày một lớn thêm trong gia đình họ. Như trường hợp của chị Nay Hơ Rối (Xã Eabia, huyện Sông Hinh), được xét vào hộ dân tộc thiểu số neo đơn, hai mẹ con chị sống trong một căn nhà ọp ẹp, nguồn thu nhập chính đến từ nghề nông không đủ trang trải cuộc sống gia đình nói gì đến chuyện xây cho mình một ngôi nhà vững chãi. Hay trường hợp của chị Phạm Thị Hoa (thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), căn nhà của gia đình chị bị phá nát hoàn toàn bởi cơn bão năm trước, nhà không thể ở được nhưng vì đang nuôi đàn bò nên chị phải ở lại và để những đứa trẻ sống nhờ nhà bà con chòm xóm.

Cái nghèo hiện rõ nơi căn chòi ọp ẹp với những mái che tàn tạ theo mưa gió dường như cũng ngổn ngang, trắc trở như chính cuộc sống bấp bênh của gia đình họ.
Cái nghèo hiện rõ nơi căn chòi ọp ẹp với những mái che tàn tạ theo mưa gió dường như cũng ngổn ngang, trắc trở như chính cuộc sống bấp bênh của gia đình họ.

Được sự giới thiệu của Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Phú Yên, Quỹ Từ Thiện PNJ đã tiến hành khảo sát, xây dựng và trao tặng Mái ấm PNJ cho hai hoàn cảnh khó khăn này. Căn nhà của chị Nay Hơ Rối và chị Phạm Thị Hoa có tổng giá trị 50 triệu đồng mỗi căn là Mái ấm thứ 131 và 132 được Quỹ Từ Thiên PNJ triển khai xây tặng từ đầu năm 2015 đến nay. Trong năm 2018, Quỹ Từ Thiện PNJ dự kiến sẽ hỗ trợ thêm 100 Mái ấm với tổng giá trị lên đến gần 5 tỉ đồng để góp phần hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của người dân nghèo trên khắp cả nước.

Tình PNJ lan tỏa nơi nơi - Những ngôi nhà mới khang trang hiện lên thay thế cho căn chòi mục nát xưa đã thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho gia đình chị Nay Hơ Rối và hàng trăm hoàn cảnh khó khăn khác
Tình PNJ lan tỏa nơi nơi - Những ngôi nhà mới khang trang hiện lên thay thế cho căn chòi mục nát xưa đã thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho gia đình chị Nay Hơ Rối và hàng trăm hoàn cảnh khó khăn khác

Đồng hành với Quỹ Từ Thiện PNJ trong dịp này, Hội Nữ doanh nhân Tp.Hồ Chí Minh (Hawee) đã tiến hành trao tặng Mái ấm Hawee cho 3 trường hợp khó khăn tại tỉnh Phú Yên là gia đình chị Bùi Thị Đô (Thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu), gia đình chị Nguyễn Thị Mai (Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) và gia đình chị Phạm Thị Lòng (Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa). Với Quỹ từ thiện PNJ và Hawee, hành trình xây dựng những Mái ấm chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ để mang đến những ngôi nhà mơ ước, thắp lên niềm tin và khát vọng sống cho những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội.

Với triết lý phát triển bền vững “Đặt lợi ích khác hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”, các hoạt động của Quỹ Từ Thiện PNJ luôn được triển khai xuyên suốt và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Với triết lý phát triển bền vững “Đặt lợi ích khác hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”, các hoạt động của Quỹ Từ Thiện PNJ luôn được triển khai xuyên suốt và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thảo La