Hà Tĩnh:

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản

(Dân trí) - Để đối phó với nắng nóng kéo dài, những nông dân trồng bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đã “mặc áo” cho những quả bưởi.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 1

Bưởi Phúc Trạch từng nhận giải Mề đay trong cuộc đấu xảo quả ngon toàn Đông Dương năm 1938 và là 1 trong 7 loại cây cấm xuất khẩu giống năm 2002.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 2

Theo thống kê hiện nay, toàn huyện Hương Khê có hơn 2.000ha trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó tập trung nhiều tại các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Thủy. Đây là loại trái cây đặc sản được nhiều người biết đến cũng là nguồn thu nhập chính của những người dân nơi đây.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 3

Có mặt tại những vườn bưởi Phúc Trạch tại xã Hương Trạch, nhiều người khá ngạc nhiên khi chứng kiến hàng trăm nghìn quả bưởi được bọc bằng những chiếc túi rất gọn gàng như những chiếc áo.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 4
“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 5

Những người nông dân nơi đây cho biết, tại Hương Khê thời tiết luôn nắng nóng kéo dài nên đã sáng kiến ra những chiếc áo cho quả bưởi. Thực chất đây là những cái túi bằng giấy hoặc bao bì bọc kín những quả bưởi.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 6

Nhờ sáng kiến này, mà quả bưởi đã được bảo vệ an toàn trước nắng nóng cũng như sự tấn công của côn trùng.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 7

Ông Bùi Văn Dung (xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch) cho biết, những quả bưởi được bọc lại bằng những chiếc túi bằng giấy. Chúng có tác dụng phòng tránh sâu bệnh, các loài ong, bướm, đặc biệt là chống nắng rất tốt.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 8

Theo ông Dung thời tiết nắng nóng khiến quả bưởi rất dễ bị nám, cháy nhất là với năm nay nắng nóng kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như sự phát triển của quả bưởi. Chính vì vậy, những chiếc áo này sẽ giúp giữ độ ẩm để quả bưởi phát triển, vừa chống nắng rất tốt.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 9

Gia đình ông Dung năm nay có hơn 100 gốc cây bưởi cho thu hoạch với hơn 2000  quả bưởi. Nhờ sáng kiến này mà toàn bộ số bưởi đã được bảo vệ an toàn. Với mức giá dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/quả, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 10

Ông Cao Quốc Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho biết khoảng 1 tháng nữa mới đến mùa thu hoạch bưởi. So với các năm, năm nay bưởi ngọt hơn do nắng nhiều song thời tiết cũng làm sản lượng quả ít hơn. Trung bình mỗi năm, toàn xã cây bưởi Phúc Trạch cho thu nhập gần 30 tỷ đồng.

“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 11
“Mặc áo” tránh nắng cho bưởi đặc sản - 12

"Để chống chọi với cái nắng, nhiều hộ dân đã tự mua túi giấy để bảo vệ tác động bên ngoài từ côn trùng và chống nắng hạn, đảm bảo chất lượng của quả. Mỗi bao trị giá khoảng 1,200 đồng", ông Hội cho biết thêm.

Xuân Sinh