Làng lồng đèn 50 năm ở Sài Gòn tất bật vào mùa trung thu

(Dân trí) - Các gia đình làm nghề sản xuất lồng đèn ở khu nhà thờ Phú Bình, quận 11, TPHCM đang tất bật làm ra các loại lồng đèn chuẩn bị cho mùa trung thu sắp tới.

Làng lồng đèn 50 năm ở Sài Gòn tất bật vào mùa trung thu

Các gia đình làm nghề sản xuất lồng đèn ở khu nhà thờ Phú Bình, quận 11, TPHCM đang tất bật làm ra các loại lồng đèn chuẩn bị cho mùa trung thu sắp tới.

Làng nghề sản xuất lồng đèn nằm phía sau nhà thờ Phú Bình, quận 11 đã tồn tại hơn 50 năm. Cứ mỗi dịp chuẩn bị trung thu, các gia đình lại tất bật với công việc sản xuất lồng đèn để kịp cung cấp ra thị trường. Lồng đèn thủ công không còn được trẻ nhỏ ưa chuộng như trước đây, nhiều gia đình đã phải chuyển sang nghề kinh doanh khác. Một số hộ dẫn gắn bó, có mối quen mới dám tiếp tục gắn bó với nghề.

Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít vẫn đang còn gắn bó với nghề. Năm nay, gia đình ông làm khoảng 2.000 chiếc đèn lồng các loại để cung cấp ra thị trường. Mỗi chiếc đèn loại thường trừ chi phí, có giá khoảng 12.000 đồng. “Gia đình tôi 4 người cùng làm, mỗi ngày làm cố lắm cũng chỉ khoảng 30-40 chiếc/người. Sản xuất phải dè chừng vì còn chờ người đặt hàng chứ không lại ế”, ông Thắng tâm sự.

Làng lồng đèn Phú Bình được hình thành cách đây gần 50 năm.
Làng lồng đèn Phú Bình được hình thành cách đây gần 50 năm.
Những người Nam Định mang sản phẩm lồng đèn vào và tập trung ở 1 nơi, tạo nên làng nghề đầy thú vị và lâu đời.
Những người Nam Định mang sản phẩm lồng đèn vào và tập trung ở 1 nơi, tạo nên làng nghề đầy thú vị và lâu đời.
Năm nay, mùa trung thu đang đến gần, các gia đình đang tất bật chuẩn bị làm hàng nghìn chiếc lồng đèn các loại để cung ứng ra thị trường.
Năm nay, mùa trung thu đang đến gần, các gia đình đang tất bật chuẩn bị làm hàng nghìn chiếc lồng đèn các loại để cung ứng ra thị trường.
Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (ngụ quận 11) đã gắn bó với nghề nhiều năm. Tuy nhiên, lồng đèn không còn là mặt hàng được ưa chuộng nên gia đình ông không dám sản xuất số lượng nhiều như các năm trước.
Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (ngụ quận 11) đã gắn bó với nghề nhiều năm. Tuy nhiên, lồng đèn không còn là mặt hàng được ưa chuộng nên gia đình ông không dám sản xuất số lượng nhiều như các năm trước.
Để thu hút, ông Thắng sáng tạo ra các loại lồng đèn mới như máy bay, du thuyền.
Để thu hút, ông Thắng sáng tạo ra các loại lồng đèn mới như máy bay, du thuyền.
Để làm được khung lồng đèn, ông Thắng phải nhập tre từ Bình Phước từ nhiều tháng trước, phơi và chẻ trước khi đưa vào dán giấy kiếng và trang trí.
Để làm được khung lồng đèn, ông Thắng phải nhập tre từ Bình Phước từ nhiều tháng trước, phơi và chẻ trước khi đưa vào dán giấy kiếng và trang trí.
Các loại sản phẩm thông thường chỉ bán được khoảng 12.000 đồng, trừ chi phí không còn lời lãi được bao nhiêu, ông Thắng tâm sự.
"Các loại sản phẩm thông thường chỉ bán được khoảng 12.000 đồng, trừ chi phí không còn lời lãi được bao nhiêu", ông Thắng tâm sự.
Nhiều hộ gia đình phải chuyển sang nghề kinh doanh khác vì ế ẩm, các hộ còn sản xuất chỉ cầm chừng.
Nhiều hộ gia đình phải chuyển sang nghề kinh doanh khác vì ế ẩm, các hộ còn sản xuất chỉ cầm chừng.
1 chiếc lồng đèn hình con thuyền với sao vàng và chữ Việt Nam được làm và trang trí cẩn thận.
1 chiếc lồng đèn hình con thuyền với sao vàng và chữ Việt Nam được làm và trang trí cẩn thận.
Gia đình ông Thắng có 4 người cùng làm lồng đèn, mỗi ngày chỉ làm được khoảng 30-40 chiếc/người.
Gia đình ông Thắng có 4 người cùng làm lồng đèn, mỗi ngày chỉ làm được khoảng 30-40 chiếc/người.
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt.
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt.
Công đoạn vẽ và trang trí lồng đèn đòi hỏi sự tỉ mỹ và cẩn thận của các nghệ nhân.
Công đoạn vẽ và trang trí lồng đèn đòi hỏi sự tỉ mỹ và cẩn thận của các nghệ nhân.
Chiếc lồng đèn hình con gà được làm cẩn thận, giá khoảng 20.000- 40.000 đồng.
Chiếc lồng đèn hình con gà được làm cẩn thận, giá khoảng 20.000- 40.000 đồng.
Đèn hình ông sao vẫn là mặt hàng được sản xuất nhiều nhất các mùa trung thu.
Đèn hình ông sao vẫn là mặt hàng được sản xuất nhiều nhất các mùa trung thu.
Làng nghề chỉ còn vài hộ gia đình gắn bó với nghề làm lồng đèn. Người trẻ không còn hứng thú với công việc này vì không dư giả về kinh tế.
Làng nghề chỉ còn vài hộ gia đình gắn bó với nghề làm lồng đèn. Người trẻ không còn hứng thú với công việc này vì không dư giả về kinh tế.

Nguyễn Quang