Khoảnh khắc người dân dùng áo đập ong, giải cứu 2 mẹ con bị đốt gần 100 nốt

Minh Nhân

(Dân trí) - Phát hiện đàn ong tấn công người đi đường, người dân đã chạy ra kéo người phụ nữ và 2 trẻ em vào trong ngân hàng gần đó. Họ dùng áo đập xung quanh để đuổi ong, giải cứu các nạn nhân.

Người dân giải cứu 2 mẹ con bị ong tấn công

Ông Đặng Hồng Dương, Chủ tịch UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết khoảng 10h30 ngày 22/5, một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong thuê đội thợ chuyên nghiệp phá dỡ tổ ong khổng lồ bám ở tầng 5 tòa nhà từ lâu. 

Thời điểm này, một người thợ mặc đồ bảo hộ, được xe cẩu đưa lên cao để phá tổ ong. 

Khi tổ bị động, hàng trăm con ong bay xuống đốt người dân đi đường. Cùng lúc, người phụ nữ chở theo con gái 12 tuổi và cháu trai 2 tuổi di chuyển qua, vô tình bị đàn ong bao vây tấn công dữ dội. 

Khoảnh khắc người dân dùng áo đập ong, giải cứu 2 mẹ con bị đốt gần 100 nốt - 1

Khách sạn phá dỡ tổ ong phía bên ngoài tòa nhà khiến ong túa ra tấn công người đi đường (Ảnh: Mạng xã hội).

Người mẹ vội dừng xe, cởi áo xua đuổi đàn ong. Bé trai được người dân bế và che chắn nhanh chóng.

"Người dân và một số nhân viên chi nhánh ngân hàng gần đó phát hiện sự việc đã chạy ra kéo người phụ nữ và 2 cháu nhỏ vào bên trong. Họ dùng áo đập xung quanh để đuổi ong, giải cứu các nạn nhân", ông Dương nói. 

Đoạn video ghi lại khung cảnh bên trong chi nhánh ngân hàng cho thấy bé gái vô cùng hoảng sợ, la hét thất thanh. Người dân liên tục dùng áo, khăn... cố gắng đuổi ong. 

Theo ông Dương, sự việc khiến 4 người bị thương, được sơ cứu tại phòng khám tư nhân gần khách sạn, trước khi chuyển đến bệnh viện.

Đại diện phòng khám cho biết theo đánh giá sơ bộ, hai mẹ con bị ong đốt nặng nhất với gần 100 nốt khắp vùng đầu, mặt, bên trong tai và thân người. Bé trai được xác định nhẹ hơn, ong đốt sát gần mắt. 

Một cụ bà khoảng 80 tuổi bị ong đốt tập trung ở vùng đầu và mặt với khoảng hơn 20 nốt.

Bác sĩ đã cho các bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, đặt đường truyền, gắp ong từ bên trong tai bé gái, gắp hết toàn bộ nọc ong trên cơ thể và sát khuẩn vết thương.

Trong quá trình sơ cấp cứu, các bệnh nhân cũng được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sẵn sàng xử trí khi có sốc phản vệ, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Video: Khoảnh khắc người dân dùng áo đuổi ong, giải cứu 2 mẹ con bị đốt 100 nốt.

Đến tối cùng ngày, một người đã xuất viện, 2 trẻ nhỏ được chuyển điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, người phụ nữ điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

"Sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định", lãnh đạo phường Đông Khê nói.

Sau sự việc, đại diện khách sạn đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời xin lỗi vì sự cố đáng tiếc.

Xử trí khi bị ong đốt

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết hai bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng bị ong đốt ở các vị trí đầu, tay, ngực, lưng… Vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim, trẻ đau nhiều. 

Trong đó, bé gái 12 tuổi có hơn 30 nốt ong đốt ở các vị trí đầu, tay, ngực, lưng. Vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim.

Bé trai 2 tuổi có khoảng 7 nốt ong đốt ở các vị trí ngực, lưng. Vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim.

Cả hai bé được chẩn đoán phản vệ do ong đốt. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra, xử trí và chỉ định làm những xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để nắm được tình trạng của bệnh nhi và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Khoảnh khắc người dân dùng áo đập ong, giải cứu 2 mẹ con bị đốt gần 100 nốt - 2

Bác sĩ thăm khám bé gái 12 tuổi bị ong đốt hơn 30 nốt (Ảnh: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng).

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt ngoài việc xử trí vết thương, nạn nhân cần được theo dõi và phát hiện các biến chứng cấp tính khác có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp người bệnh bị ong đốt những nơi như: đầu, mặt, cổ, xác định loài ong đốt: ong rừng, ong vò vẽ... đây là những loại ong có nọc độc mạnh, có khả năng gây ra nhiều biến chứng toàn thân.

Người bị đốt có biểu hiện khó thở, đau nhiều, chóng mặt, mệt mỏi, phù mặt, tiểu máu… cần đến ngay cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được bác sĩ khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không được chủ quan khi bị ong đốt.