Khỏa thân xuống đường để… bảo vệ hổ

(Dân trí) - Được coi là đất nước có số lượng người yêu thích khỏa thân nhất thế giới, dường như người dân Anh càng ngày càng có thêm lý do hợp lý cho việc… trút bỏ quần áo của mình.

Mới đây, hàng trăm người yêu thích động vật đã cùng nhau nude để bảo vệ loài hổ trước nguy cơ bị đe dọa.

Khỏa thân xuống đường để… bảo vệ hổ - 1

Những người này đều thuộc tổ chức ZSL – một hiệp hội bảo vệ động vật của Anh. Hoạt động nude để bảo vệ hổ diễn ra được 3 năm nay. Hoạt động này nhằm gây quỹ cho các công tác bảo vệ loài hổ trên toàn thế giới.

Những người tham gia sự kiện này sẽ cùng nhau cởi bỏ tất cả quần áo, chỉ mang theo một đôi giày để chạy. Họ có thể để cơ thể khỏa thân tự nhiên hoặc sơn vẽ các màu đỏ và đen theo màu lông của hổ. Sau đó, tất cả cùng chạy xung quanh vườn thú.

Tất cả mọi người tham gia đều hoàn toàn tự nhiên và không hề tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng. Một số người trang bị cho mình cả những “phụ kiện” như mặt nạ hổ, tai hổ, đuôi hổ.
Tất cả mọi người tham gia đều hoàn toàn tự nhiên và không hề tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng. Một số người trang bị cho mình cả những “phụ kiện” như mặt nạ hổ, tai hổ, đuôi hổ.
Một thành viên của tổ chức ZSL nói rằng: cho đến nay hoạt động này đã quyên góp được hơn 115.000 bảng Anh.
Một thành viên của tổ chức ZSL nói rằng: cho đến nay hoạt động này đã quyên góp được hơn 115.000 bảng Anh.

Người tham gia tổ chức này không hề bị giới hạn về độ tuổi. Tất cả những người già, trẻ và cả người khuyết tật đều có thể tham gia, miễn là yêu thích loài động vật này.
Người tham gia tổ chức này không hề bị giới hạn về độ tuổi. Tất cả những người già, trẻ và cả người khuyết tật đều có thể tham gia, miễn là yêu thích loài động vật này.
Khỏa thân xuống đường để… bảo vệ hổ - 5

Những thành viên của ZSL hy vọng hoạt động khỏa thân năm nay có thể truyền cảm hứng cho những người yêu thích loài hổ có thêm can đảm để khỏa thân, qua đó sẽ nâng cao hơn nguồn quỹ để tiếp tục công việc bảo vệ động vật hoang dã của tổ chức.

Hổ là loài động vật ăn thịt thuộc họ mèo, có kích thước khá lớn, thường sống ở các khu vực đồng cỏ lớn hoặc rừng. Theo công bố tại diễn đàn Hổ toàn cầu (GTF) diễn ra ở New Delhi tháng 4/2016, số lượng cá thể hổ còn sống trên khắp thế giới hiện nay là 3.890 con. Hiện nay, loài vật này đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm. Số lượng loài hổ suy giảm là do nạn săn bắn để lấy lông, da và cả sự thu hẹp dần của môi trường sống.

Minh Hải