Kết cục không ngờ của người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc

Hồng Anh

(Dân trí) - Giàu có bất ngờ nhờ ngoại hình quá khổ, người đàn ông ăn ngày một nhiều để giữ vững cân nặng, tuy nhiên lại nhận về kết cục đáng buồn.

Tại Trung Quốc, tượng của Phật Di Lặc thường được phác họa với dáng vẻ mập mạp, hiền hòa, tự tại, miệng tươi cười, phơi chiếc bụng to. Hình ảnh ấy hoàn toàn phù hợp với vị Phật chuyên biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc.

Người ta tin, nụ cười của Phật Di Lặc mạnh tới mức nó luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và vị Phật này đi tới đâu thì phúc đức, niềm vui, tài lộc sẽ tới đó.

Nói đến Phật Di Lặc, nhiều người Trung Quốc sẽ hình dung ngay đến hình tượng vị Phật này trong phim Tây Du Ký hoặc các bức tượng thờ tự nơi chùa chiền.

Kết cục không ngờ của người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc - 1

Tượng Phật Di Lặc ở Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Chính vì vậy năm 2018, khi xuất hiện một người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc như đúc, nhiều người tỏ ra vô cùng hiếu kỳ.

Phóng viên trang Sina mô tả rằng: Ngay cả diễn viên đóng vai Phật Di Lặc cũng cần phải trang điểm để khán giả có cảm giác anh ta giống Phật. Còn người đàn ông này hoàn toàn không cần trang điểm, nét mặt và dáng người anh ta trông như Phật Di Lặc vậy. Khi cười, đôi mắt cũng híp lại như một đường kẻ chỉ.

Thời điểm đó, biết mình trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, người đàn ông đã tận dụng ngoại hình đặc biệt, ăn mặc cho giống với Phật Di Lặc. Anh ta mặc áo choàng màu vàng để hở bụng, đeo tràng hạt loại lớn và thường ngồi một cách thư thái trên sân khấu.

Kết cục không ngờ của người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc - 2

Người đàn ông giống Phật Di Lặc được nhiều người chú ý. (Ảnh: Sina).

Hình ảnh ấy đã gây xúc động cho nhiều người vì họ tin rằng việc được nhìn thấy "Đức Phật sống" sẽ giúp họ có được phước lành và may mắn. Anh ta sau đó được rất nhiều doanh nghiệp, quản lý các danh lam thắng cảnh mời về biểu diễn. Một số người thậm chí còn ném tiền xu lên đầu "Phật sống" với hi vọng có được nhiều tiền. 

Vừa kiếm tiền ngoài đời thực, người đàn ông còn được các công ty đầu tư quay video để phát trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Giàu có bất ngờ nhờ ngoại hình quá khổ, anh này ăn ngày một nhiều để giữ vững cân nặng bởi nghĩ chỉ cần có thế sẽ mãi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, sức hút của "Phật Di Lặc tái thế" trên mạng giảm xuống. Các công ty thương mại quyết định buông tay, không đầu tư cho anh. Đúng lúc đó, có một nữ đại gia xuất hiện, đưa người đàn ông về nhà chăm sóc và khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ. 

Song thực chất mục đích chính khi bà cưu mang "Phật Di Lặc" lúc khó khăn là muốn biến anh thành một công cụ kiếm tiền.

Hàng ngày, người đàn ông phải hóa trang thành Phật đi lại khắp các con phố và thực hiện một số hoạt động biểu diễn theo yêu cầu. Anh này hoàn toàn mất tự do, cuộc sống khốn khổ hơn trước rất nhiều. Tệ hại hơn, theo thời gian, người đàn ông dần nhận ra những bất ổn về sức khỏe mà thân hình đồ sộ đem lại.

Vì không muốn mắc bệnh, anh quyết định thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện thể dục hàng ngày.

Tuy nhiên, việc giảm cân này vấp phải sự phản đối của bà chủ. Người này tuyên bố sẽ kiểm soát bữa ăn của vị "Phật sống". Người đàn ông thậm chí không được lựa chọn mình sẽ ăn gì mỗi ngày. Anh ta hoàn toàn bị biến thành một cỗ máy kiếm tiền, bị ép đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhân danh Phật giáo trục lợi.

Kết cục không ngờ của người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc - 3

Thời hoàng kim, người đàn ông này được nhiều người coi như Phật sống (Ảnh: Sina).

Mỗi lần đấu tranh muốn giải phóng bản thân khỏi cuộc sống tù túng đó, người đàn ông lại đối diện với những giằng xé về tiền bạc. Vì đã quen sống sung sướng, nên anh ta đành làm theo mọi sắp đặt của bà chủ để không phải quay về với cuộc sống khốn khổ trước đây.

Khoảng 2 năm sau, người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc hoàn toàn mất giá trị thương mại, không còn ai quan tâm mỗi khi anh xuất hiện. Lúc này, người phụ nữ giàu có cũng bỏ rơi.

Không còn cách nào khác, người này đành trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, lúc này vị "Phật sống" phải đối diện với những bất ổn về mặt sức khỏe do vấn đề thừa cân đem lại. Cuộc sống cũng không mấy khấm khá do tiền bạc không tích cóp và phần lớn được dùng để chữa bệnh.

Một cư dân mạng Trung Quốc bình luận: Phật không bao giờ màng của cải, vật chất. Những người dùng danh nghĩa của Phật, lợi dụng trí tò mò của người khác, phỉ báng thánh thần cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Theo Sina, Sohu