Học cách chăm sóc thú cưng đúng chuẩn

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Nếu như trước đây, chó mèo được nuôi để trông nhà, bắt chuột thì nay theo xu thế của thời đại, nuôi thú cưng đã trở thành một trào lưu mới và chúng được coi là những người bạn đồng hành tuyệt vời.

Dành yêu thương cho thành viên đặc biệt trong gia đình

Nhà có hai con trai đều đã trưởng thành nên với chị Diệu Anh, chú chó cưng 2 năm tuổi trở thành "đứa con" thân thiết. Ngày nào cũng vậy, đi làm về là chị Diệu Anh dành thời gian cho chú chó cưng và dắt đi dạo quanh khu.

Tắm hằng ngày cho thơm tho, mỗi tháng đi spa làm móng, chăm sóc lông một lần… nhưng quan trọng nhất với chị Diệu Anh vẫn là việc làm thế nào tìm được sản phẩm dinh dưỡng phù hợp cho chó cưng, để chú khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, chưa kể đó cũng là cách thể hiện sự yêu thương của mình.

Tương tự, chị Mai Linh, 27 tuổi, cũng dành mọi yêu thương cho chú mèo Nga của mình. Chưa lập gia đình, cuộc sống của chị Linh sau giờ làm là xoay quanh "đứa con" quấn quýt, tình cảm ấy. Cũng như chị Diệu Anh, chị Linh luôn quan tâm tới việc chăm sóc và tìm thực phẩm tốt, phù hợp cho mèo cưng của mình.

Cùng sở thích, cùng học cách chăm thú cưng

Hai người phụ nữ cách nhau gần 20 tuổi này bỗng nhiên vì chung sở thích mà trở thành bạn tâm giao khi tham gia hội thảo về dinh dưỡng cho thú cưng. Cùng chăm chú nghe các chuyên gia, bác sĩ thú y chia sẻ những kiến thức và thông tin mới nhất về cách chăm sóc dinh dưỡng cho thú cưng, các phương pháp dinh dưỡng hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của thú cưng và duy trì sức khỏe tiêu hóa tốt, họ đã học cách chăm sóc thú cưng đúng chuẩn.

"Không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp với thú cưng, cũng không phải cứ đắt tiền mới tốt và không phải cứ cho ăn nhiều thì thú cưng sẽ lớn, sẽ khỏe, và cũng như con người, cần đặc biệt chú ý đến các bệnh lý mà thú cưng dễ mắc phải như dị ứng, sỏi thận, stress... Đúng là phải tiếp xúc với các chuyên gia, nghe tư vấn thì mới có thể rút ra những kinh nghiệm quý", chị Diệu Anh tâm sự.

Cuộc hội thảo mà chị Diệu Anh và Mai Linh tham gia, nằm trong chuỗi "Hội thảo chuyên đề dinh dưỡng thú cưng", diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Almaz Hà Nội và Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất, TPHCM giữa tháng 12 vừa qua, do Truoo Pet Care tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ thú y và đại diện khách hàng (Petstore, Petshop) tham dự.

Học cách chăm sóc thú cưng đúng chuẩn - 1

Ông Hermann Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng Pháp, chia sẻ về các bệnh lý thường gặp của thú cưng (Ảnh: De Heus).

Chia sẻ tại hội thảo, ông Hermann Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng người Pháp có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng thú cưng gần 25 năm, cho biết: "Đa phần với các vấn đề liên quan đến dị ứng, chúng ta thường nghĩ ngay đến thức ăn. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy mà đôi khi đến từ tổ hợp của các yếu tố khác như môi trường thay đổi, chế độ ăn bị thay đổi, ký sinh trùng,... vượt quá ngưỡng chấp nhận của hệ miễn dịch, dẫn đến việc gây dị ứng và thức ăn chỉ là một phần trong tác động cộng hưởng này.

Do đó việc nâng cao sức khỏe cho hàng rào miễn dịch của các tế bào biểu mô niêm mạc ruột, thông qua sử dụng một khẩu phần thức ăn cân đối với hàm lượng protein được chọn lọc và có độ tiêu hóa cao, kết hợp việc tuân thủ nghiêm ngặt chương trình cho ăn phù hợp với loài, góp phần rất lớn cho việc hạn chế stress, nâng cao sức khỏe ở thú cưng, từ đó hạn chế rủi ro dị ứng và sỏi thận".

Hiện nay, phần lớn thị trường thức ăn thú cưng đều từ nguồn sản phẩm nhập khẩu. Tuy sản phẩm nhập khẩu đã khá phong phú, nhưng thị trường vẫn ngày càng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về những thương hiệu riêng từ Việt Nam với sản phẩm phù hợp hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thức ăn được sản xuất có tính địa phương hóa như sử dụng nguồn nguyên liệu tươi tại chỗ, điều chỉnh về thành phần và khẩu vị sẽ giúp thú cưng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc mảng Thức ăn Thú cưng, De Heus Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng các dòng sản phẩm của Truoo Pet care dành cho thú cưng được sản xuất tại Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu của người nuôi thú cưng. Với nguồn nguyên liệu tự nhiên được chọn lọc cẩn thận, bổ sung prebiotic tự nhiên giúp thú cưng có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa ngay tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem đến những sản phẩm thức ăn thú cưng tươi mới, đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn dinh dưỡng tối ưu".

Học cách chăm sóc thú cưng đúng chuẩn - 2

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc mảng Thức ăn Thú cưng, De Heus Việt Nam,  chia sẻ tại hội thảo chuyên đề chăm sóc thú cưng (Ảnh: De Heus).

Truoo Pet Care đã cho ra mắt 3 dòng sản phẩm: Define - thức ăn cao cấp dành cho dòng chó cỡ nhỏ, O Yummi - thức ăn chất lượng cao cho dòng chó cỡ trung, và Catpy - thức ăn hoàn chỉnh dành cho mèo. Dự kiến, đầu tháng 1/2024, Truoo Pet Care tiếp tục tung sản phẩm đặc biệt dành cho tất cả các giống chó - DogSmile.