Họa sĩ muốn thu hồi vật liệu từ tháo dỡ lô cốt cũ trên Kinh thành Huế

(Dân trí) - Trong quá trình cơ quan chức năng tháo dỡ các lô cốt quân sự cũ trên hệ thống di tích Kinh thành Huế, một họa sĩ đề đạt nguyện vọng thu hồi vật liệu để làm tác phẩm sắp đặt nghệ thuật.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 của UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các lô cốt quân sự, công trình chiến đấu cũ trên khu vực di tích Kinh thành Huế.

Dự án tháo dỡ được Bộ Quốc phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế triển khai.

Họa sĩ muốn thu hồi vật liệu từ tháo dỡ lô cốt cũ trên Kinh thành Huế - 1

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tháo dỡ một công trình chiến đấu cũ tại khu vực đồn Mang Cá, thuộc hệ thống di tích Kinh thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Thời gian qua, một họa sĩ tại thành phố Huế đề đạt nguyện vọng thu hồi một số vật liệu từ việc tháo dỡ các lô cốt cũ để làm tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về chủ đề chiến tranh Việt Nam. Ông Trung cho biết đây là ý tưởng độc đáo và ông sẽ hỗ trợ kết nối với đơn vị tháo dỡ, giúp họa sĩ này hoàn thành tâm nguyện.

Theo ông Trung, các lô cốt đang tháo dỡ được xây dựng dưới chế độ cũ, nếu để lại, đây là những di tích thuộc loại hình chứng tích tội ác chiến tranh. Tuy nhiên sau khi khảo sát hiện trạng, các công trình này đã xuống cấp nhiều hạng mục, không còn giá trị về mặt tác chiến. Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã thống nhất tháo dỡ để trả lại diện mạo ban đầu của di tích Kinh thành Huế.

Họa sĩ muốn thu hồi vật liệu từ tháo dỡ lô cốt cũ trên Kinh thành Huế - 2

Một lô cốt quân sự cũ nằm trên Thượng thành của di tích Kinh thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Các lô cốt này chủ yếu nằm ở mặt Tây - Bắc và Đông - Bắc của di tích Kinh thành Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ có phương án bảo đảm tối ưu, không ảnh hưởng đến tính bền vững của công trình khi tháo dỡ lô cốt, đặc biệt là tại khu vực Thượng thành và bên trong Đại nội.

Trước đó từ ngày 31/7, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tháo dỡ 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, một trận địa phòng không tại khu vực di tích Kinh thành Huế. Quá trình tháo dỡ kéo dài đến ngày 30/9.

Ngoài 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành Huế, dự án còn tháo dỡ 9 công trình quân sự khác tại di tích Trấn Hải Thành (phường Thuận An) và khu vực Văn Miếu - Võ Miếu (phường Kim Long). 

Họa sĩ muốn thu hồi vật liệu từ tháo dỡ lô cốt cũ trên Kinh thành Huế - 3

Vật liệu xây dựng công trình chiến đấu tại khu vực đồn Mang Cá hầu hết đều bằng đá (Ảnh: Vi Thảo).

Hạng mục tháo dỡ các công trình quân sự thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng.

Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cho biết lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ các lô cốt, công trình chiến đấu cũ tại những vị trí đang diễn ra hoạt động bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế trước để phục vụ việc thi công. Đến nay, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành tháo dỡ 7 lô cốt ở mặt sau của di tích.

Đọc nhiều trong Đời sống