DNews
Đời sống

Vợ chồng trẻ vỡ òa khi mua được nhà ở Hà Nội giá hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Với việc trúng quyền thuê mua nhà, vợ chồng anh Hải sẽ được mua một căn hộ rộng gần 60m2 ở Hà Nội với giá hơn 1 tỷ đồng.

Sáng 4/7 là một buổi sáng đặc biệt với với vợ chồng anh Hoàng Hải (30 tuổi, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Từ hơn 7h, sau khi ăn nhanh bữa sáng, vợ chồng anh dường như không còn tâm trí làm việc gì khác. Cả hai liên tục mở điện thoại kiểm tra hệ thống đăng nhập chương trình bốc thăm trực tuyến quyền thuê mua nhà ở xã hội.

Người đàn ông cho biết, cứ khoảng 1 tiếng, họ lại kiểm tra mạng vì lo sợ đến lúc bốc thăm, mạng bị trục trặc hoặc đăng nhập không thành công, cả hai sẽ mất đi cơ hội quý giá.

Vợ chồng trẻ vỡ òa khi mua được nhà ở Hà Nội giá hơn 1 tỷ đồng - 1

Gia đình nhỏ của anh Hoàng Hải.

Trước giờ quay số, hai vợ chồng còn chuẩn bị hoa quả, thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, mong được phù hộ độ trì. Đúng khung giờ được thông báo, anh Hải đăng nhập tài khoản, còn người trực tiếp bấm nút quay số lại là vợ anh.

"Chúng tôi thống nhất để vợ bấm. Khi màn hình hiện kết quả trúng quyền mua căn hộ, cả hai vợ chồng đều sững lại vài giây rồi vỡ òa vì quá vui mừng. Cảm xúc thật khó diễn tả", anh Hải kể với phóng viên Dân trí.

Với việc trúng quyền thuê mua nhà, vợ chồng anh Hải được mua một căn hộ rộng gần 60m2 ở một dự án nhà ở xã hội với giá hơn 1 tỷ đồng. Mức giá chỉ bằng gần 1/3 giá căn hộ thương mại cùng khu vực.

Cuộc sống chung ít nhiều bất tiện

Theo anh Hải, nếu không có được may mắn này, không biết đến khi nào vợ chồng anh mới có được căn nhà riêng bởi giá nhà đất ngày một cao, trong khi thu nhập của anh và vợ chỉ vừa đủ chi tiêu cho gia đình và tích lũy một phần nho nhỏ.

Chia sẻ về nhu cầu nhà ở bức thiết của mình, anh Hải cho biết, anh và vợ kết hôn năm 2023. Cả hai sau đó sống cùng bố mẹ và gia đình chị gái trong căn nhà khoảng 80m2.

Vợ chồng trẻ vỡ òa khi mua được nhà ở Hà Nội giá hơn 1 tỷ đồng - 2

Tầng một là không gian sinh hoạt của bố mẹ anh Hải, tầng hai chia thành hai phòng ngủ dành cho vợ chồng anh Hải cùng con và gia đình chị gái (4 người). Cả gia đình tổng cộng có 8 thành viên nên cuộc sống khó tránh khỏi những bất tiện.

Theo anh anh Hải, khó khăn nhất nằm ở việc thiếu không gian. Từ chuyện sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc con, dạy con đến những việc rất nhỏ, vợ chồng anh hay vợ chồng chị gái đều phải cân nhắc để không ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Vì thế, ngay từ những ngày đầu kết hôn, vợ chồng anh luôn ấp ủ có một căn nhà riêng. Song vì thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, giá nhà đất ngày một tăng nên giấc mơ về tổ ấm nhỏ cứ mãi xa vời.

Có thời điểm, anh Hải từng tính chuyện thuê căn hộ, song với mức giá 6-8 triệu đồng mỗi tháng, anh lại chần chừ.

“Thuê nhà thì gần như toàn bộ khoản tích lũy sẽ không còn. Nếu không may trong nhà có người ốm đau hay phát sinh việc lớn sẽ rất khó xoay xở", người đàn ông 30 tuổi nói thêm.

Anh Hải kể, mỗi tháng anh có mức thu nhập khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Vợ anh là giáo viên, thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của cả hai là hơn 20 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí nuôi con, tiền học của con, sinh hoạt và những khoản phát sinh, số tiền còn lại để tích lũy không đáng kể.

Khi biết dự án nhà ở xã hội gần nơi mình sinh sống triển khai với mức giá khoảng 18 triệu đồng/m2, tương đương hơn 1 tỷ đồng cho căn hộ gần 60m2, anh nhận ra đây là cơ hội hiếm có nên quyết định tìm hiểu, nộp hồ sơ.

Hành trình chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngay từ khi dự án khởi công, anh Hải đã theo dõi thông tin qua các kênh truyền thông và thông báo của địa phương. Đến cuối năm 2025, khi chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, hai vợ chồng bắt đầu hành trình chuẩn bị giấy tờ.

Theo anh, việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài nhiều tháng với khá nhiều thủ tục, nhưng quá trình tiếp nhận diễn ra công khai, bài bản. Trong quá trình làm thủ tục, anh cho biết luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

"Từ khâu phát số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ đến việc tiếp nhận đều rất rõ ràng. Nếu giấy tờ còn thiếu, cán bộ sẽ ghi chú cụ thể để người dân bổ sung. Mọi việc đều theo đúng trình tự", anh kể.

Vợ chồng trẻ vỡ òa khi mua được nhà ở Hà Nội giá hơn 1 tỷ đồng - 3

Buổi sáng anh Hải đi bấm số lấy lịch hẹn tiếp và hướng dẫn hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa xã Thiên Lộc, nhiều người cũng đến chờ từ sớm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi là ngày đi bấm số lấy lịch hẹn tiếp và hướng dẫn hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa xã Thiên Lộc. Từ sáng sớm, anh cùng hàng nghìn người có nhu cầu mua nhà đã xếp hàng quanh nhà văn hóa.

"Hôm ấy, có rất đông người đến xếp hàng. Đến đó mới thấy nhu cầu mua nhà ở Hà Nội rất lớn. Trời mưa sau đó rất to nhưng ai cũng kiên nhẫn. Lực lượng công an địa phương, đoàn thanh niên và đại diện chủ đầu tư đều có mặt để phân luồng, giữ trật tự, hướng dẫn người dân", anh chia sẻ.

Anh Hải xếp hàng 2 tiếng thì được lấy số hẹn. Sau đó là những tháng ngày chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và chỉnh sửa, bổ sung nếu có các vấn đề phát sinh. Những người đủ điều kiện sẽ tiếp tục chờ đến ngày bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua căn hộ.

Theo anh Hải, trước ngày bốc thăm, người dân được gửi mã đăng nhập, hướng dẫn sử dụng hệ thống và thông báo cụ thể từng khung giờ. Người đàn ông nhận định, cách làm này vừa thuận tiện, vừa giảm áp lực tập trung đông người.

Đúng thời gian chủ đầu tư thông báo, ngày 5/7, vợ chồng anh đăng nhập vào hệ thống và may mắn bốc trúng quyền mua căn hộ. Nhắc đến khoảnh khắc biết mình trúng quyền mua nhà, anh Hải vẫn chưa hết xúc động.

 "Là đàn ông, tôi vẫn nghĩ sau này mình phải chăm lo cho bố mẹ. Nhưng điều khiến tôi trăn trở là chưa thể cho vợ và con một không gian riêng đúng nghĩa", anh nói.

Bởi vậy, khi kết quả hiện lên màn hình, anh và vợ vô cùng vui mừng. Căn hộ được mua với giá rẻ hơn 2 tỷ đồng so với căn hộ thương mại cùng khu vực.  

“Căn hộ có diện tích 59,5m2, giá 1,09 tỷ đồng. Sau khi cộng các khoản phí, tổng chi phí vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Dự kiến chúng tôi sẽ được nhận nhà vào quý IV năm nay”, anh vui mừng chia sẻ.

Cũng theo người đàn ông, người mua sẽ thanh toán theo nhiều đợt, bắt đầu với 30% giá trị căn hộ. Dù đã tích lũy được một phần, hai vợ chồng vẫn phải tính đến phương án vay người thân để có tiền nộp đúng thời hạn.

"Thời gian chuẩn bị tiền khá gấp. Chúng tôi cũng từng nghĩ đến vay ngân hàng nhưng việc giải ngân trong thời gian ngắn không hề đơn giản, nên trước mắt sẽ vay người thân rồi tính tiếp", anh nói.

Vợ chồng trẻ vỡ òa khi mua được nhà ở Hà Nội giá hơn 1 tỷ đồng - 4

Theo anh Hải, việc trúng quyền mua nhà là niềm vui lớn của cả hai vợ chồng, giúp họ có thêm động lực làm việc.

Trên trang cá nhân của mình, chị Nga, vợ anh Hải cũng chia sẻ khoảnh khắc vỡ òa khi hai vợ chồng bốc trúng quyền thuê, mua nhà ở xã hội. Đoạn clip đăng tải thu về hàng nghìn lượt xem, lời chúc...

Nhìn lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị hồ sơ, chờ xét duyệt rồi hồi hộp bốc thăm, anh Hải cho rằng, thành quả hôm nay đến từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự chủ động tìm hiểu của gia đình.

"Tôi tin rằng, cũng như chúng tôi, còn rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đang mơ có một mái nhà. Nhà ở xã hội không chỉ giúp giải quyết chỗ ở mà còn mang lại hy vọng để những người trẻ yên tâm lập nghiệp, sinh con và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Khi có một căn nhà để trở về, chúng tôi sẽ có thêm động lực làm việc, cố gắng nhiều hơn", anh Hải bày tỏ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp