Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại "bình thường mới"

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Sau 2 tháng quyết tâm phòng chống dịch Covid-19, sáng 16/9, tỉnh Sóc Trăng đã chính thức trở lại trạng thái "bình thường mới" khi có 103/109 xã, phường, thị trấn "vùng xanh".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tỉnh Sóc Trăng hiện chỉ còn 2 xã, phường, thị trấn "vùng cam" (nguy cơ cao) và 4 xã, phường, thị trấn "vùng vàng" (nguy cơ).

Ngày đầu tiên trở lại trạng thái "bình thường mới" ở Sóc Trăng khá sôi động, nhiều hàng quán, dịch vụ đã hoạt động trở lại nhưng vẫn có một số hàng quán chưa mở cửa.

Việc đi lại của người dân ở các "vùng xanh", "vùng vàng" đã thoáng hơn khi bà con chỉ cần có giấy đi đường do địa phương nơi cư trú cấp là được.

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 1

Người dân Sóc Trăng ra đường sau khi địa phương trở về "vùng xanh".

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 2

Người dân đến các cửa hàng mua bánh trung thu khi chỉ còn vài ngày đến Tết trung thu.

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 3

Một người bán hàng rong quay lại bán hàng trên phố.

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 4

Cửa hàng kinh doanh thời trang mở cửa sẵn sàng phục vụ khách.

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 5

Quán cà phê này đã mở cửa 

Hình ảnh ngày đầu tiên Sóc Trăng trở lại bình thường mới - 6

Tuy nhiên, cũng có quán còn "e dè" trước dịch bệnh nên vẫn còn đóng.

Ông Hà Chí Quí (tiểu thương ở chợ trung tâm TP Sóc Trăng) phấn khởi: "Bà con chúng tôi rất vui khi tỉnh mình đã khống chế được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Kết quả này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Người dân Sóc Trăng chúng tôi rất tự hào khi Sóc Trăng là tỉnh được Trung ương đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch và là tỉnh đầu tiên của miền Tây Nam Bộ trở lại trạng thái bình thường mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các khuyến cáo của địa phương trong công tác phòng, chống dịch".