Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc

(Dân trí) - Sau 2 năm học triển khai, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc đang cho thấy những hiệu quả tích cực trong việc gia tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em.

Được tổ chức thực hiện lần đầu vào năm học 2018-2019, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc đã nhanh chóng giành được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội. Bên cạnh hoạt động cốt lõi là trao tặng tất cả các em nhỏ lần đầu tới trường những chiếc mũ bảo hiểm (MBH) đạt chuẩn, chương trình cũng đã và đang tác động mạnh mẽ vào nhận thức của bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho con em.

Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc - 1
Việc giáo dục kiến thức về đội MBH khi tham gia giao thông đã được đưa vào quy trình giảng dạy tại các trường Tiểu học trên cả nước.

Gần 4.000.000 chiếc MBH đạt chuẩn được trao tặng trong 2 năm học

Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc được phối hợp tổ chức bởi công ty Honda Việt Nam (HVN), Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT) và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an. Mục tiêu chính của chương trình là góp phần thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 04/CT-TTg - ngày 19/01/2018 về việc: Nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ở trẻ em lên mức 80% vào năm 2020.

Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc - 2
Để nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ, việc giáo dục kiến thức cho các em ngay từ cấp tiểu học là vô cùng cần thiết.

Chương trình bắt đầu được triển khai sâu rộng ngay trong đợt khai giảng năm học 2018-2019 nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tác động trực tiếp vào ý thức của các bậc cha mẹ về việc chấp hành quy định bắt buộc đội MBH đạt chuẩn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Cụ thể trong năm học 2018 – 2019, đã có 1.990.982 chiếc MBH đạt chuẩn mang hình ảnh chú mèo máy Doraemon ngộ nghĩnh được HVN trao đến tận tay những em nhỏ bước vào lớp Một tại các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Với thông điệp “Cha mẹ hãy luôn quan tâm đội MBH cho các con”, Chương trình đã tạo ra sự chuyển biến to lớn trong việc nâng cao tỷ lệ đội MBH cho trẻ em ở độ tuổi 6 - 15, từ 35% trong năm 2017 lên 52% năm 2018 (theo kết quả khảo sát tại 10 tỉnh thành).

Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc - 3
Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc đang cho thấy những hiệu quả thiết thực trong việc tác động tới nhận thức của các em.

Nối tiếp những thành công của năm triển khai đầu tiên, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc với chủ đề mới là “Giữ trọn ước mơ” tiếp tục được thực hiện trong năm học 2019 – 2020 với mục tiêu mới: Nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em lên mức 66%. Hiện thực hóa mục tiêu, HVN đã một lần nữa gửi tặng 1.963.498 chiếc MBH tới toàn bộ các học sinh nhí trên cả nước trong ngày khai giảng 5/9 vừa rồi.

Với gần 4.000.000 chiếc MBH được trao tặng qua 2 kỳ triển khai, Chương trình được đông đảo nhân dân cả nước trân trọng và đánh giá là hoạt động trao MBH có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và trên thế giới.

Tiếp tục tiến tới gần mục tiêu lớn với những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình

Cũng trong năm học 2019 – 2020, Công ty HVN cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD & ĐT và Cục CSGT – Bộ Công an đã đẩy mạnh triển khai hàng loạt các chương trình nhằm nâng cao hơn nữa ý thức đội MBH cho trẻ em.

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, ngay sau đợt trao tặng MBH, HVN đang phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT – Bộ Công an, các Sở GD&ĐT để triển khai giảng dạy, hướng dẫn đội MBH cho học sinh tại các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học trên 63 tỉnh thành. Thông qua những tiết học ngoại khóa sôi nổi cùng bài giảng trực quan, đảm bảo lý thuyết đi đôi với thực hành, các em học sinh đang dần hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của việc đội MBH khi tham gia giao thông. Đây là tiền đề quan trọng giúp các em ghi nhớ đúng cách đội mũ, đồng thời nhắc nhở mọi thành viên khác trong gia đình cùng thực hiện đội MBH theo đúng quy định của pháp luật.

Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc - 4
Thông qua những tiết học ngoại khóa sôi nổi, các em đang dần hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của việc đội MBH.

Trong thời gian sắp tới, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Cục CSGT - Bộ Công an, Công ty HVN cùng hệ thống các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda uỷ nhiệm (HEAD) sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của đội MBH, hướng dẫn đội MBH đúng cách và giám sát thực thi việc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông, đặc biệt trong thời gian cận Tết.

Hiệu quả khả quan của chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc - 5
Dịp cận Tết 2020, các hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của đội MBH sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Song song với chiến dịch trao mũ đầy ý nghĩa, HVN cũng đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ triển khai tập huấn và mở rộng trên phạm vi cả nước các chương trình giáo dục về ATGT bổ ích, tiêu biểu như “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” và “ATGT cho nụ cười ngày mai”. Đó là những nỗ lực quyết liệt từ các bên tham gia nhằm hướng tới việc đạt được tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đến 66% vào cuối năm 2019 và tiến tới 80% vào cuối năm 2020.