Hàng chục thanh niên bị phóng hỏa thiêu sống

Một đám cháy lớn đã thiêu chết ít nhất 22 người ở thành phố Trường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, South China Morning Post và nhiều trang tin địa phương khác, vụ việc xảy ra vào lúc 4h30 ngày 16/7.

Một ngôi nhà 2 tầng trong thành phố này (cách Thượng Hải khoảng 80km về phía tây bắc) đột nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn.


Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để dập tắt lửa, cứu người và điều tra sự việc.

Nhân viên chức năng phát hiện thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn có dấu vết của xăng dầu. Trong khi đó, tất cả các cảnh cửa của ngôi nhà này đều bị khóa.

Cảnh sát cho rằng đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà chứ không phải một vụ hỏa hoạn đơn thuần.


 Ngôi nhà bốc khói sau hỏa hoạn

Ngôi nhà bốc khói sau hỏa hoạn

Ngôi nhà này là nơi ở tập thể của 29 người hầu hết là thanh niên có độ độ tuổi khoảng 20. Họ đều là nhân viên làm phụ bếp, bồi bàn của một nhà hàng ăn tại đây.

Sau khi tích cực điều tra, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm của vụ án là một người đàn ông họ Jiang và tiến hành bắt giữ người đàn ông này.

Hiện tại, nhân viên chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.


Ngôi nhà trước khi xảy ra hỏa hoạn

Ngôi nhà trước khi xảy ra hỏa hoạn

Theo Trà My
Báo Đất Việt