Thanh Hóa:

Hàng chục ha lúa mới cấy bị chết rét

(Dân trí) - Hàng chục ha lúa mới được cấy xong của bà con hai xã Hoằng Anh và Hoằng Long (TP Thanh Hóa) đã bị chết do thời tiết quá lạnh.

Thời tiết đang tiếp tục rét đậm, rét hại khiến cho bà con nông dân Thanh Hóa đang lo lắng lúa sẽ tiếp tục chết rét cả những diện tích cấy trước đó và diện tích vừa cấy lại.

Hiện tại, trên cánh đồng của các xã Hoằng Anh và Hoằng Long, thay vì màu xanh tươi tốt của lúa thì hiện tượng lúa chết rụi đang diễn ra khiến bà con nông dân thiệt hại lớn về giống, tiền công. Những sào lúa được cây lại cũng chỉ là biện pháp chắp vá đẻ tránh ruộng bỏ không.

Hàng chục ha lúa mới cấy bị chết rét
Hàng chục ha lúa mới cấy bị chết rét

Có những gia đình mất hoàn toàn số diện tích lúa đã cấy. Như gia đình anh Lê Mạnh Hùng (xã Hoằng Anh) có 4 sào lùa vừa cấy xong đã bị chết hết.

Đang vớt những cây lúa chết dưới ruộng, anh Hùng cho biết: “Chúng tôi cấy theo lịch thời vụ vào các ngày từ 8-13/2, cùng vào dịp đó, thời tiết rét đậm, rét hại, ruộng chỗ có nước, chỗ không có nước nên lúa đã chết”.

Nhiều bà con nông dân tại các xã trên cho biết, họ phải đi thu gom những khóm mạ còn thừa của các hộ khác để cấy lại diện tích lúa chết nhưng sẽ không đủ để cấy. Đến thời điểm hiện tại cũng không thể gieo mạ thêm vì muộn thời vụ.

Không chỉ riêng hàng chục hộ gia đình tại xã Hoằng Anh mà hơn 4ha lúa của nông dân tại xã Hoằng Long cũng đã bị chết rét. Nhiều hộ gia đình đang đứng trước những khó khăn khi nhiều diện tích lúa bị chết, không còn mạ cấy lại, nếu có cấy lại thì chi phí cho mỗi sào lúa tăng gấp đôi khiên người nông dân rất lo lắng.

Nông dân đang phải đi chắp vá những chỗ lúa bị chết
Nông dân đang phải đi chắp vá những chỗ lúa bị chết

Ông Nguyễn Hữu Sinh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hoằng Anh cho biết: “Toàn xã Hoằng Anh có hơn 200ha diện tích trồng lúa, những ngày qua, bà con nông dân gieo cấy gần như đã hoàn thành nhưng do thời tiết rét đậm, rét hại khiến khoảng 5ha lúa của xã đã bị chết rét. Hiện, HTX cùng chính quyền địa phương đang vận động bà con cấy lại những diện tích lúa bị chết, tập trung thu gom những phần mạ còn thừa để cấy, tránh tình trạng để ruộng trống gây lãng phí”.

Nguyễn Thùy