Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mẫu thiết kế "Mẹ Suốt trên dòng sông Nhật Lệ" đính 10 nghìn viên đá và thêu chỉ vàng 24k do NTK Hoàng Ly thiết kế riêng cho Hải Lý sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 vào tối nay, 28/7 tại Quảng Bình.

Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 do Sở VH-TT Quảng Bình cấp phép bắt đầu khởi động từ 3/7. Đêm chung kết diễn ra tại Quảng Bình vào ngày 28/7. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài, cũng như quảng bá di sản văn hóa của Quảng Bình. Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn các thí sinh và tà áo dài sẽ như một "sứ giả" văn hóa, không chỉ tôn vinh áo dài mà còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và con người vùng đất Quảng Bình nói chung.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022, người đẹp Hải Lý đã nhận được sự đồng hành của NTK Hoàng Ly. Để chuẩn bị cho đêm chung kết có chủ đề "Qua miền di sản", Hải Lý và NTK Hoàng Ly đã mất hàng tháng trời lên ý tưởng. Rất nhiều phương án đã được đưa ra nhưng cuối cùng, cả hai quyết định lựa chọn hình ảnh về mẹ Suốt - một biểu tượng đặc trưng của Quảng Bình.

Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam - 1

NTK Hoàng Ly và người đẹp Hải Lý (giữa).

Chia sẻ về lý do chọn mẹ Suốt làm chủ đề cho mẫu thiết kế này, NTK Hoàng Ly cho biết: Từ khi biết đến cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam, tôi đã ấp ủ lên ý tưởng thiết kế một bộ trang phục tôn vinh văn hóa, di sản Quảng Bình. Vốn là NTK đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và từng có nhiều BST tôn vinh di sản, văn hóa lịch sử của Việt Nam, như "Ninh Bình quê mẹ", "Cố đô ngàn năm" và gần đây nhất là bộ "Dấu ấn thời gian" nên tôi rất tự tin với mẫu thiết kế này. Hình ảnh mẹ Suốt chèo thuyền trên dòng Nhật Lệ vốn đã rất nổi tiếng nên lựa chọn hình ảnh này sẽ có lợi thế mang tính nhận diện rất rõ nét, người xem dễ dàng cảm nhận được thông điệp mà thí sinh hướng đến là quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa lịch sử của quê hương Quảng Bình. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chọn một hình ảnh được ví như biểu tượng ở Quảng Bình để tôn vinh càng làm cho trang phục áo dài thêm ý nghĩa đặc biệt.

Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam - 2

Hải Lý thử trang phục cho đêm chung kết diễn ra vào tối 28/7.

Để có phần trình diễn tốt nhất cho đêm chung kết, người đẹp Hải Lý đã dành thời gian để tìm hiểu câu chuyện về mẹ Suốt. Cô chia sẻ: Mẹ Suốt là biểu tượng cho lòng yêu nước của con người Việt Nam, tôn vinh người mẹ nhân hậu mà bất khuất, đã hy sinh cả máu, nước mắt và mồ hôi để đưa từng đoàn con qua sông đánh giặc, giữ nước. Hình ảnh mẹ Suốt như một bản trường ca về người mẹ Việt Nam Anh hùng, bất khuất nhưng rất đỗi bình dị và gần gũi. Đưa hình ảnh Mẹ lên áo dài là cách để tôn vinh Mẹ, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị lịch sử và lòng biết ơn đến thế hệ cha ông. Hình ảnh mẹ Suốt còn mãi, như 1 thông điệp gửi tới tất cả chúng ta, đặc biệt tới những người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày nay: Hãy sống nhân hậu mà mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái để sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc.

Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam - 3

Mẫu phác thảo áo dài "Mẹ Suốt trên dòng sông Nhật Lệ".

Được biết, chiếc áo dài có phần tà phía sau và hai tay áo rộng, dài để khi trình diễn tạo nên sự thướt tha, bay bổng. Chiếc mấn đội đầu cùng tông màu với áo mang đến sự uy nghiêm, quý phái. Ngoài ra, để làm sắc nét hình ảnh mẹ Suốt, các công đoạn được thực hiện vô cùng kỳ công và kỹ lưỡng. Hoàng Ly chọn chất liệu vải lụa cao cấp, in bằng kỹ thuật chuyển màu 4D hiện đại nhất hiện nay. Các họa tiết trên áo được đính kết bằng 10 ngàn viên đá nhập khẩu. Sau đó được các nghệ nhân làng nghề truyền thống Thường Tín thêu tay bằng chỉ vàng 24k. Toàn bộ công đoạn này NTK Hoàng Ly và các nghệ nhân mất 2 tháng trời mới hoàn thiện được mẫu thiết kế.

Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam - 4

Vốn là người yêu áo dài, Hải Lý mong muốn tham gia cuộc thi sẽ giúp cô tôn vinh và quảng bá áo dài nhiều hơn nữa.

Với sự kỳ công cùng câu chuyện ý nghĩa về mẹ Suốt, NTK Hoàng Ly và người đẹp Hải Lý tự tin chiếc áo dài này sẽ mang đến sự ấn tượng đặc biệt cho khán giả trong đêm chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022.

Được biết, trước khi tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022, Hải Lý đã có hành trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa với dự án đọc sách cùng áo dài mang tên "Nghìn lẻ một đêm". Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng dậy sớm mỗi ngày vào lúc 5h30, sau đó nghe đọc sách từ 6h đến 7h15. Hơn 1 năm thực hiện, chương trình đọc sách "Nghìn lẻ một đêm" đã lan tỏa đến bạn đọc ở nhiều quốc gia, khơi dậy ở mỗi người tình yêu với sách, qua đó có động lực để phát triển bản thân, nuôi dạy con cái.

Hải Lý mặc áo dài biểu tượng mẹ Suốt trong chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam - 5
Trước khi tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022, Hải Lý đã có hành trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa với dự án đọc sách cùng áo dài mang tên "Nghìn lẻ một đêm".

Đến nay, Hải Lý đã thực hiện được kỷ lục với 233 ngày đọc sách. Cô nhận được sự đồng hành của nhiều NTK khác nhau để giúp cô mỗi ngày xuất hiện với một trang phục áo dài, vừa lan tỏa tình yêu đọc sách, vừa tôn vinh sự duyên dáng của áo dài Việt.