Hai cô gái bới rác săn đồ hiệu, kiếm hơn 117 triệu đồng/tháng

Viên Minh

(Dân trí) - Một phụ nữ sống tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) đã biến việc bới rác thành một ngành kinh doanh béo bở sau khi phát hiện những món đồ hàng hiệu chính hãng thường bị vứt đi.

Veronica Taylor, 32 tuổi, ở thị trấn Quakertown (tiểu bang Pennsylvania, Mỹ) đã cùng người bạn Liz Wilson, 38 tuổi, bán những món đồ nhặt được trong thùng rác trên ứng dụng đấu giá WhatNot và đấu giá trực tiếp.

"Thực sự giống như một cuộc truy tìm kho báu ngoài đời thực", Taylor nói với hãng tin SWNS.

Taylor bắt đầu cùng Wilson bới rác từ tháng 6/2022. Ban đầu cô cho biết đây chỉ là sở thích cá nhân và là một hoạt động "rất thú vị".  Nhưng từ tháng 2 năm nay, cô chuyển sang làm toàn thời gian.

Trong số những thứ Taylor tìm thấy có một chiếc ví hiệu Louis Vuitton và đôi giày thiết kế riêng. Những thứ khác như đồ vệ sinh hay thực phẩm, cô quyên góp cho tổ chức từ thiện.

"Bạn không thể biết mình sẽ tìm thấy gì trong đống rác. Chúng tôi đã kiếm sống nhờ công việc này", Taylor nói với SWNS.

Hai cô gái bới rác săn đồ hiệu, kiếm hơn 117 triệu đồng/tháng - 1

Taylor gọi buổi bới rác của mình là "cuộc săn tìm kho báu ngoài đời thực" (Ảnh: New York Post).

Mỗi tháng, hai cô gái kiếm được 4.000 - 5.000 USD (ước tính 93 - 117 triệu đồng) từ việc bới rác. Hiện họ đang đi du lịch, khám phá thùng rác tại những "khu dân cư giàu có" và các cửa hàng đồ cũ.

Hai người cũng từng tìm thấy đồ của các thương hiệu như Michael Kors trong các cửa hàng đồ cũ. Có lẽ là do những người lớn tuổi không biết nhiều về các thương hiệu nổi tiếng nên đã vứt chúng.

Taylor và Wilson thường làm việc từ 22h đến 3h sáng hôm sau. Trong các cuộc đấu giá online, khách hàng sẽ bắt đầu trả giá khi hai người tìm được mặt hàng với giá khởi điểm một USD.

"Chúng tôi cũng cho đi rất nhiều, đó là lý do tại sao những người ủng hộ chúng tôi tiếp tục quay lại", Taylor nói.