Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống "ở ẩn" với thiên nhiên

Tuệ Minh

(Dân trí) - Zhang Qian (sống ở Trung Quốc) quyết định nghỉ công việc giáo viên và cùng gia đình lên núi sống gần gũi thiên nhiên.

Năm 2021, Zhang Qian (36 tuổi, sống ở Trung Quốc) chính thức nghỉ công việc giáo viên đã gắn bó suốt 12 năm, bán nhà để cùng gia đình chuyển đến vùng núi Bajiadi cách Côn Minh không xa.

Gia đình người phụ nữ này đã thuê ngôi làng trong 20 năm để xây dựng cộng đồng sống xanh, bền vững đầu tiên của Trung Quốc.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 1

Ý tưởng về lối sống thân thiện với thiên nhiên được Zhang Qian nghĩ tới trong lúc cùng con gái đến tham quan một ngôi trường trên núi.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 2

Làng Bajoadi mà Zhang Qian thuê 20 năm từng là nơi có cư dân đông đúc. Tuy nhiên, để thực hiện xóa đói giảm nghèo, cơ quan chức năng đã di dời dân làng đến nơi khác. Hiện nay, nơi đây vẫn có các ngôi nhà cũ nằm trên sườn núi, không khí trong lành, khí hậu ôn hòa quanh năm.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 3

Tháng 6/2021, Zhang và gia đình thuê toàn bộ làng với giá 1,5 triệu tệ (4,9 tỷ đồng). Ban đầu, người phụ nữ này cùng gia đình đã tới đây, cải tạo và trang trí mọi thứ. Khi mọi việc hoàn tất tháng 11/2022, các thành viên trong nhà mới chính thức chuyển đến đây sinh sống. 

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 4

Các căn nhà nơi đây vốn đã được cư dân xây dựng bằng các vật liệu của địa phương gồm đá phiến, đất, gỗ...  Gia đình Zhang chọn một căn nhà rộng 300m2 để sửa chữa. Khi cải tạo, công trình được tuân theo 2 nguyên tắc dùng vật liệu tái chế và tường làm từ đất.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 5

Sân trước vốn được làm bằng bê tông được cải tạo thành vườn rau đủ cung cấp cho gia đình. Bê tông của sân trước được tận dụng để xây không gian uống trà. Bàn trà được tái chế từ gỗ của giường ngủ. 

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 6

Không gian bếp nổi bật với các ô cửa kính cao từ trần đến sàn. Khi đứng ở trong bếp, gia chủ có thể ngắm núi non và phong cảnh bên ngoài. 

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 7

Bên trái của bếp là thư phòng của  vợ chồng Zhang. Nơi đây trước kia là chuồng lợn, đã được sửa chữa cải tạo phần mái, bổ sung thêm lớp cách nhiệt. Tường xung quanh của chuồng lợn được giữ nguyên, Zhang chỉ bổ sung thêm cửa sổ. 

Bên phải bếp là một hành lang có khung kính, hút trọn ánh sáng của tự nhiên. Gian nhà chính nằm ở hướng bắc. Tầng một là phòng ngủ của gia đình, tầng 2 là nơi Zhang tập piano, đọc sách và tập yoga...

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 8

Để duy trì lối sống bền vững, Zhang Qian không dùng điều hòa, chỉ dùng lửa sưởi ấm vào mùa đông. Hằng ngày, Zhang đi nhặt các thanh củi trong rừng đem về đun nấu. 

Rời khỏi nơi đông đúc, vợ chồng Zhang Qian đưa các con về với thiên nhiên, học cách lớn lên cùng các bé, ăn món lành mạnh và ngon miệng tại vùng  núi. Cả gia đình chuyển sang ăn chay, thực phẩm được thu hoạch từ vườn rau được chăm sóc mỗi ngày. Ngoài dầu ăn, gạo phải mua, các thực phẩm làm món chay đều được gia đình Zhang Qian tự cung tự cấp.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 9

Trong vườn, nữ gia chủ nuôi 2 con gà và một con thỏ. Gà có thể đẻ trứng và  ăn những đồ ăn thừa còn sót lại. Ngoài ra, chúng còn cung cấp phân để bón cho đất. Rác thải nhà bếp được Zhang Qian tận dụng để ủ thành phân bón, không dùng hóa chất kể cả nước rửa bát. Toàn bộ nước thải được tận dụng, dẫn xuống bể lọc bằng than hoạt tính, khi hết váng dầu mỡ chảy vào vườn để tưới cho cây trồng.

Giáo viên nghỉ việc, thuê cả ngôi làng sống ở ẩn với thiên nhiên - 10

Ngoài gia đình Zhang Qian, hiện làng có thêm 2 hộ gia đình mới chuyển đến. Trong tương lai sẽ có 2 kiểu cư dân sống ở đây là người định cư lâu dài và ngắn hạn. Trong đó có 11 người thường xuyên ở đây. Gia đình Zhang Qian đặt ra tiêu chuẩn cho các cư dân chuyển đến là phải làm nhà với các bức tường bằng đất nện, mái ngói giữ được nét cổ xưa, ngoài ra không dùng các sản phẩm làm từ hóa chất kể cả dầu gội, sữa tắm...