Giải Tennis du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội

(Dân trí) - Tennis Cup Hanoi Unesco Travel Club Open 2019 là giải đấu do CLB Lữ hành Unesco Hà Nội lần đầu tiên tổ chức, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho các hội viên trực thuộc CLB cũng như các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ…, mở rộng giao lưu, kết nối, hợp tác.

Đồng thời, thông qua giải, Ban tổ chức phát động chương trình từ thiện “Quyên góp đồ dùng học tập tặng trẻ em vùng cao 2019”.

Giải Tennis Cup Hanoi Unesco Travel Club Open 2019 khai mạc sáng 27/4 tại cụm thể thao Cát Quý, đường Phạm Văn Bạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quy tụ 24 tay vợt tham gia thi đấu.

Giải Tennis du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - 1

“Đây còn là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập CLB lữ hành Unesco Hà Nội. Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ hơn giữa các đơn vị, cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ, kinh doanh tốt hơn đồng thời cùng chung tay làm công tác thiện nguyện”, Phó chủ tịch CLB lữ hành Unesco Hà Nội Đoàn Ngọc Tùng cho biết.

Giải Tennis du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - 2

Giải Tennis Cup Hanoi Unesco Travel Club Open 2019 gồm 12 đội được chia làm 3 bảng, với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và hết mình, mang đến cho người xem những giây phút hồi hộp, đầy hứng khởi. Các trận thi đấu diễn ra đầy hào hứng, sôi nổi nhưng không kém phần quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao độ của người thi đấu.

Giải Tennis du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - 3

Các doanh nghiệp đạt giải dành tặng toàn bộ trị giá giải thưởng (15 triệu đồng) ủng hộ chương trình từ thiện “Quyên góp đồ dùng học tập tặng trẻ em vùng cao 2019” do Ban tổ chức phát động. Dự kiến, đầu năm học 2019 – 2020, CLB sẽ tổ chức trao tặng đồ dùng học tập tới một số trường học vùng sâu, vùng xa…

P.V