Giải cứu người phụ nữ khỏa thân mắc kẹt giữa hai ngôi nhà

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một người phụ nữ khỏa thân đã bị mắc kẹt một cách kỳ lạ trong khoảng trống chỉ rộng chừng 20 cm giữa hai ngôi nhà.

Giải cứu người phụ nữ khỏa thân mắc kẹt giữa hai ngôi nhà

Một cuộc giải cứu kịch tính kéo dài gần ba giờ đồng hồ đã diễn ra ở Santa Ana, California, Mỹ hôm 13/7 vừa qua. Các nhân viên cứu hỏa đã phải khoan qua bức tường bê tông để cứu một người phụ nữ trong tình trạng khỏa thân bị mắc kẹt trong khoảng trống chỉ rộng hơn 20 cm giữa hai ngôi nhà.

Các công nhân tại cửa hàng bán xe đã mô tả tình hình của người phụ nữ rằng: "Chúng tôi nghe thấy một phụ nữ ở phía sau, đằng sau cửa hàng của chúng tôi la hét. Chúng tôi đã báo cho cảnh sát và khi cảnh sát nhìn vào giữa hai bức tường, họ thấy người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân. Cô ấy bị mắc kẹt trong khoảng trống nhỏ xíu nên rất đau đớn và la hét rất lớn".

Giải cứu người phụ nữ khỏa thân mắc kẹt giữa hai ngôi nhà - 1

Người phụ nữ mắc kẹt giữa 2 tòa nhà. 

Người phụ nữ được giấu tên đã bị mắc kẹt kỳ lạ giữa hai bức tường của một cửa hàng sửa chữa ô tô và một cửa hàng âm thanh nổi dành cho ô tô ở Santa Ana, California, Mỹ vào ngày 13/7. Đại úy Thanh Nguyen của cơ quan phòng cháy chữa cháy quận Cam nói với tờ The Sun rằng, họ hoàn toàn không biết vì sao người phụ nữ bị kẹt ở đó.

Lực lượng cứu hộ thuộc sở cứu hỏa quận Cam đã được triệu tập đến hiện trường lúc 2 giờ chiều sau khi các nhân viên bên trong cửa hàng ô tô nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ. Các công nhân phải mất khoảng 20 đến 30 phút để tìm ra vị trí của người phụ nữ.

"Cô ấy bị mắc kẹt trong một không gian rộng chừng 20 cm, nằm nghiêng và hoàn toàn khỏa thân", ông Thanh Nguyen nói.

Các nhân viên cứu hỏa không thể tiếp cận người phụ nữ và người phụ nữ cũng không thể bò ra ngoài. Vì thế, lực lượng cứu hỏa nhận định, cách làm tốt nhất là khoan một lỗ xuyên qua bức tường tiếp giáp với người phụ nữ và kéo cô ấy ra ngoài.

Đầu tiên, lực lượng cứu hộ khoan một lỗ nhỏ vào bức tường gần đó và lắp camera vào để đánh giá đâu là nơi tốt nhất và an toàn nhất để bắt đầu cắt. "Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là một lượng lớn bê tông xung quanh người phụ nữ có khả năng rơi xuống và làm cô ấy bị thương", ông Nguyen nói.

Giải cứu người phụ nữ khỏa thân mắc kẹt giữa hai ngôi nhà - 2

Nhân viên cứu hỏa khoan tường để giải cứu người phụ nữ.

Một quan chức của tòa nhà Santa Ana đã được gọi đến hiện trường để giúp theo dõi tình hình. Trong hai tiếng rưỡi, các nhân viên cứu hỏa đã khoét một ô vuông rộng chừng 3 m trên bức tường bê tông dày khoảng 20 cm.

Họ cũng bố trí các nhân viên cứu hỏa khác lên mái nhà bằng một chiếc thang và một người khác với một dụng cụ vươn dài ở bên cạnh tòa nhà để giữ cho người phụ nữ nằm yên và an toàn trong suốt quá trình cắt.

Đến 16h30, người phụ nữ cuối cùng đã được giải thoát. Ông Nguyen cho biết người phụ nữ khá lo lắng khi thoát ra khỏi khe hẹp giữa hai ngôi nhà và chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa không rõ cô có nhập viện hay không và liệu người này có bị say vào thời điểm đó hay không.

Về việc người phụ nữ bị mắc kẹt như thế nào, điều đó vẫn còn là một ẩn số theo anh Nguyen. "Đó là một bí ẩn đối với tất cả chúng tôi hiện giờ. Chỉ có hai cách mà cô ấy có thể vào đó, hoặc chui vào từ đầu phía trước của bức tường hoặc rơi xuống khoảng trống từ mái nhà".

Anh Nguyen mô tả cuộc giải cứu là khó khăn nhưng cho biết đội cứu hộ kỹ thuật của anh thường xuyên huấn luyện cho những trường hợp như vậy.