Giả gái, dụ hàng nghìn đàn ông gửi ảnh khỏa thân để tống tiền

Trà Xanh

(Dân trí) - Những gã lừa đảo đã hóa trang thành phụ nữ, tạo dáng với ngực giả và bộ phận giả để đánh lừa những người đàn ông trong các cuộc chat video nhằm mục đích tống tiền.

Giả gái, dụ hàng nghìn đàn ông gửi ảnh khỏa thân để tống tiền - 1

Số nạn nhân được xác nhận danh tính đã lên tới 2.000 người.

Theo báo cáo, những cuộc trò chuyện "lột đồ" khỏa thân online trên mạng đã trở thành một xu hướng kỳ lạ ở Trung Quốc và những kẻ lừa đảo đã tham gia vào rất nhiều cuộc trò chuyện như vậy.

Sau khi được thuyết phục tham gia, các nạn nhân sau đó mới phát hiện ra rằng hình ảnh trần truồng của mình đã được quay video lại và những kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu được thanh toán để không chia sẻ chúng.

Những vụ việc như vậy xảy ra nhiều đến nỗi cảnh sát Trung Quốc đã phải đưa ra cảnh báo chính thức đối với nam giới nước này, kêu gọi họ cảnh giác hơn khi tham gia các diễn đàn và phòng chat trực tuyến. Các cảnh sát thậm chí đã công bố một video trên mạng xã hội Weibo với một thông điệp rất đơn giản: "Các chàng trai, đừng trò chuyện khỏa thân."

Giả gái, dụ hàng nghìn đàn ông gửi ảnh khỏa thân để tống tiền - 2

Những kẻ lừa đảo sử dụng bộ phận giả gắn vào cơ thể.

Trong video, cảnh sát giải thích cách những kẻ lừa đảo này sử dụng bộ phận giả và quần áo phụ nữ để đánh lừa nạn nhân cởi đồ trước camera. Một sĩ quan cảnh sát đã chụp ảnh mặc áo ngực và đồ lót trước khi kéo lớp da giả ra, để lộ phần ngực nam giới bên dưới.

Đoạn video sau đó chuyển thành cảnh quay hai người đàn ông đang cầm các bộ "da giả" cải trang. Trong nền video, một nữ cảnh sát nói: "Bạn nghĩ những gì bạn thấy là đúng?"

Giả gái, dụ hàng nghìn đàn ông gửi ảnh khỏa thân để tống tiền - 3

Nhờ các ứng dụng, những kẻ lừa đảo hóa thân thành mỹ nhân trên mạng.

Đoạn video ban đầu được đăng ở tỉnh Chiết Giang nhưng sau đó đã được chia sẻ bởi các tài khoản xã hội của cảnh sát trên khắp đất nước Trung Quốc. Theo báo cáo, nhóm tội phạm có tổ chức này dành hàng tuần để nói chuyện thân thiết với nạn nhân trước khi khuyến khích họ cởi bỏ quần áo.

Những kẻ này thực hiện vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân tải xuống một ứng dụng trò chuyện video tưởng như bình thường nhưng thực chất là phần mềm gián điệp được thiết kế để quét danh bạ điện thoại và email của họ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở công an Quảng Đông, Trung Quốc đã nhận được hơn 9.000 đơn khiếu nại tống tiền liên quan đến "trò chuyện khỏa thân". Theo cảnh sát, ít nhất 10 băng nhóm tống tiền riêng biệt cũng đã được xác định với kết quả là khoảng 86 kẻ phạm tội đã bị bắt giữ. Hơn 2.000 nạn nhân đã được xác định danh tính và hơn 2 triệu bảng Anh (hơn 65 tỷ đồng) đã bị kẻ gian tống tiền.