Gần lễ Thất Tịch, giới độc thân săn lùng, tìm mua chè đậu đỏ

An Chi

(Dân trí) - Không ít cư dân mạng truyền tai nhau câu chuyện ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch) sẽ có người yêu khiến giới độc thân săn lùng tìm mua sản phẩm.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện nếu ai chè ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch) sẽ sớm có người thương. Do đó, rất nhiều người trẻ, đặc biệt là người độc thân đã săn lùng, tìm mua đậu đỏ về nấu chè. Thậm chí, trên nhiều fanpage của sàn thương mại điện tử cũng nhắc tới ngày lễ Thất Tịch và rao bán combo chè đậu đỏ rầm rộ.

Chị Thúy Ngọc, 24 tuổi, nhân viên văn phòng ở Kim Mã (Hà Nội) cho hay, từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều fanpage trên mạng xã hội đăng tải câu chuyện chè đậu đỏ và ngày Thất Tịch. Thấy tò mò, chị mới bấm vào xem thì nhiều người cho rằng, ngày 7/7 âm lịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau nên việc ăn đậu đỏ như là một hình thức cầu nhân duyên.

"Đây chỉ là câu chuyện truyền miệng, không ai kiểm chứng được ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch có thực sự mang lại may mắn trong tình duyên hay không. Tôi chỉ biết, ăn chè đậu đỏ là thanh nhiệt, lợi tiểu và tốt cho da", chị nói.

Thích ăn các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen nên lúc nào chị Ngọc cũng có sẵn đậu trong nhà. Tuy nhiên, chị cũng muốn thử vận may nên chị dự định, vào ngày Thất Tịch sẽ nấu một nồi đậu đỏ để ăn dần.

Gần lễ Thất Tịch, giới độc thân săn lùng, tìm mua chè đậu đỏ - 1

Dân mạng rầm rộ đăng bán đậu đỏ đón ngày Thất Tịch.

Tương tự, chị Hải Yến (Mỹ Đình, Hà Nội) biết, 2 ngày nay, đồng nghiệp ai cũng rủ  chị mua đậu đỏ. Mọi người nói, ăn món này rất tốt cho nhân duyên nên chị cũng mua 2 lon chè đậu đỏ với giá 50.000 đồng/lon về ăn.

"Phong trào ăn chè đậu đỏ có từ mấy năm trước, chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng cứ đến cận ngày, người ta lại đồn thổi nhau, rồi đặt mua về ăn. Như năm ngoái, đúng ngày Thất Tịch, các cửa hàng bán chè đậu đỏ còn cháy hàng, hết sạch bách" chị nói.

Theo tiết lộ, ngoài ăn chè, văn phòng chị Yến còn tính tới cả việc mua cơm đậu đỏ, bánh đậu đỏ, cháo đậu đỏ để thử độ linh nghiệm của quan niệm dân gian.

"Nói đâu xa, năm trước, mấy người bạn của tôi nghe câu chuyện về chè đậu đỏ cũng cuống lên mua nhưng giờ vẫn độc thân đó thôi. Cho nên, tôi cũng không tin lắm, ăn cho vui, lạ miệng xíu thôi", chị bày tỏ.

Chị Thùy Dung, một người bán chè đậu đỏ cho biết, chị bắt đầu mở đơn chè đậu đỏ từ ngày 3/7 âm lịch. Ngày đầu tiên mở bán, chị đã bán hết 100 cốc.

"Năm nay là lần đầu tiên tôi bán đậu đỏ, may là bán rất chạy. Chắc một phần là do tôi quảng cáo ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch nếu còn độc thân thì sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân", chị kể.

Hiện tại, chị Dung bán chè đậu đỏ truyền thống với giá 10.000 đồng/cốc, đậu đỏ trân châu dừa là 12.000 đồng/cốc, chè đậu đỏ hạt sen từ 12.000 đồng/cốc, sữa chua đậu đỏ là 15.000 đồng/cốc.