Gần 1.500 thành viên AIA tham gia đường đua bùng thịnh vượng

Trường Thịnh
Đà nẵng

(Dân trí) - Sáng ngày 7/1, tại công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, AIA Việt Nam đã tổ chức sự kiện chạy bộ mang tên "Đường đua bùng thịnh vượng" với sự tham gia của gần 1.500 thành viên AIA Việt Nam.

Gần 1.500 thành viên AIA tham gia đường đua bùng thịnh vượng - 1

Gần 1.500 thành viên AIA Việt Nam tham gia "Đường đua bùng thịnh vượng" (Ảnh: AIA).

Với tinh thần sống khỏe và thông điệp "Khởi phát thịnh vượng - Trù phú muôn phương", "Đường đua bùng thịnh vượng" mang thông điệp của gần 1.500 thành viên AIA Việt Nam với cam kết hướng tới mục tiêu giúp người Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn trước năm 2030.

Bà Vũ Lê Mộng Hà, Phó tổng giám đốc Kinh doanh kênh Đại lý AIA Việt Nam, chia sẻ: "Đường đua bùng thịnh vượng không chỉ là một hoạt động thể chất đơn thuần, mà còn là hành trình đánh thức phong cách sống khỏe tiềm ẩn bên trong mỗi thành viên AIA Việt Nam. Chúng tôi muốn mượn không khí sống khỏe tràn ngập đường đua và vinh quang của những người chiến thắng ngày hôm nay, để truyền cảm hứng theo đuổi lối sống lành mạnh đến cả cộng đồng.

Ấp ủ giấc mơ lớn lao hơn phía sau đường đua, AIA Việt Nam một lần nữa thực hiện cam kết tạo động lực và cảm hứng giúp nhiều người Việt 'bùng nội lực' để hướng tới sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn".

Gần 1.500 thành viên AIA tham gia đường đua bùng thịnh vượng - 2

Bà Vũ Lê Mộng Hà (bên trái) trên đường về đích (Ảnh: AIA).

Cũng theo bà Hà, để truyền đi thông điệp sống khỏe tới khách hàng, mỗi nhân viên và đại lý phải là người "yêu hết lòng và thực hành hết sức" lối sống này, hàng ngày và trước tiên.

"Tôi rất vui khi các thành viên AIA Việt Nam cùng nhau bước vào hành trình sống và hòa nhịp cùng phong cách sống khỏe mà chúng tôi đang theo đuổi", bà Hà nói thêm và khẳng định mỗi tư vấn viên, đại lý của AIA Việt Nam phải thực sự là một chuyên gia sống khỏe để có thể đồng hành cùng khách hàng trên hành trình "Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn".

Gần 1.500 thành viên AIA tham gia đường đua bùng thịnh vượng - 3

AIA Việt Nam trao bảng tượng trưng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Đà Nẵng số tiền tài trợ 200 triệu đồng (Ảnh: AIA).

Tại sự kiện "Đường đua bùng thịnh vượng", AIA Việt Nam đã trao bảng tượng trưng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Đà Nẵng số tiền tài trợ 200 triệu đồng do ban lãnh đạo công ty, giám đốc các văn phòng tổng đại lý, các cấp quản lý, đại lý và các thành viên AIA Việt Nam tham gia "Đường đua bùng thịnh vượng" đóng góp trao tặng.

"Đường đua bùng thịnh vượng" là một trong nhiều sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động đẩy mạnh phong cách sống khỏe của AIA Việt Nam, mở đầu với AIA Vitality - một chương trình chăm sóc sức khỏe độc đáo, được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học và kiểm nghiệm thực tế.

AIA Vitality ra mắt nội bộ vào tháng 10/2022 và giới thiệu rộng rãi đến công chúng thông qua việc tích hợp vào sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "Bùng sức sống 10+ cùng Vitality" từ tháng 2/2023.

Mục tiêu của Chương trình AIA Vitality là giúp người dùng lựa chọn lối sống khỏe mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ (với phần thưởng là voucher có giá trị từ 50.000 đến 500.000 đồng, tổng giá trị tối đa mà một thành viên có thể nhận được lên đến 9 triệu đồng mỗi năm) nhằm khuyến khích xây thói quen tích cực như: thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tính đến nay, chỉ sau hơn 01 năm ra mắt, AIA Vitality đã cho kết quả ấn tượng với gần 10.000 thành viên tham gia.

Gần đây, vào tháng 10/2023, AIA Vitality hợp tác với nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh - biểu tượng của lối sống lành mạnh - để "truyền lửa" sống khỏe đến cả cộng đồng.

Nữ hoàng điền kinh cũng sẽ hỗ trợ cộng đồng "Sống khỏe cùng AIA Vitality" trên mạng xã hội Facebook, chia sẻ và giúp các chuyên viên tư vấn của AIA Vitality trở thành những chuyên gia vận động đồng hành với khách hàng.

Một sáng kiến đột phá khác nhằm đẩy mạnh phong cách sống khỏe của AIA Việt Nam là sự ra mắt học viện đào tạo chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp tập trung đầu tiên tại Việt Nam - "Học viện Đào tạo kiến thức Sức khỏe" vào tháng 8/2023.

Điểm khác biệt của học viện này là một số chương trình đào tạo được cung cấp bởi Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu Xã hội trực thuộc Đại học Y Dược TPHCM nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tính đến thời điểm này đã có hơn 2.600 chuyên viên tư vấn của AIA Việt Nam được tham gia "Học viện Đào tạo kiến thức Sức khỏe" để tiếp cận nguồn thông tin giúp "hiểu về sức khỏe". Trong đó, có 200 chuyên viên tư vấn đã tốt nghiệp khóa huấn luyện chuyên sâu dưới sự đồng hành và bảo trợ của Đại học Y Dược TPHCM.

Trong tương lai, AIA Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình nhằm thúc đẩy, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần sống khỏe đến cộng đồng, trở thành người đồng hành đắc lực trên hành trình "Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn" của người Việt.