Ê chề cán bộ mất ghế vì "tội tòm tem": Thú vui chốc lát, ân hận cả đời

Hồng Anh

(Dân trí) - Ngoại tình là chuyện riêng tư của một cặp đôi nhưng mỗi khi vỡ lở lại nhận về vô số chỉ trích từ dư luận. Đặc biệt khi đối tượng ngoại tình là cán bộ, người có chức vụ thì càng bị lên án mạnh mẽ.

Thú vui chốc lát, ân hận cả đời

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao vì những cuộc tình vụng trộm diễn ra ngay tại nơi làm việc. Gần đây nhất là vụ ông T. V. G (Chủ tịch xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) được cho là có quan hệ bất chính với bà T. T. H - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Mỹ - và bị đánh ghen tại phòng làm việc. 

UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa sau đó đã thực hiện khai trừ Đảng, đồng thời cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ đối với ông T.V.G.

Ngoài ra, bà T.T.H.  - người có liên quan trong vụ việc cũng đang bị xem xét kỷ luật theo quy định.

Nhiều người ví ngoại tình như một "căn bệnh" của xã hội hiện đại mà thông thường phái mạnh là người khởi xướng. Ngoại tình là chuyện riêng tư của một cặp đôi nhưng mỗi khi vỡ lở lại nhận về vô số chỉ trích từ dư luận. Đặc biệt, khi cán bộ, người có chức vụ bị phát giác chuyện không chung thủy thì càng trở thành chủ đề bàn tán, lên án mạnh mẽ.

Vậy tại sao, những cá nhân ngoại tình thường bị lên án và chỉ trích nhiều như vậy? Trả lời cho câu hỏi này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, ngoại tình có thể mang lại sự vui vẻ cho con tim cùng thú vui thể xác nhất thời. Tuy nhiên, về lâu dài, nó kéo theo vô số hệ lụy.

Đàn ông một khi ngoại tình thì đánh mất danh dự, bản lĩnh; phụ nữ ngoại tình thì đánh mất phẩm giá, đức hạnh. Ngoại tình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, kéo theo đó có thể là cả sự lụi tàn về sự nghiệp.

Theo ông Hòa, thời bao cấp trước đây, muốn kết tội ai "hủ hóa" phải giữ nguyên hiện trạng và lập biên bản, loay hoay có khi mất tới vài tiếng đồng hồ. Thời đại 4.0 ngày nay, ai cũng có điện thoại di động thông minh, có thể quay phim, chụp ảnh bất cứ lúc nào chỉ trong nháy mắt. Những hình ảnh này một khi bị tung lên mạng sẽ phát tán rất nhanh khiến người trong cuộc chịu tai tiếng cả đời.

Ngoại tình lúc này không chỉ là câu chuyện riêng của hai người nữa mà ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình. Cha mẹ già xấu hổ ra đường không dám nhìn ai, trẻ con sợ các bạn trêu chọc đòi bỏ học, không dám tới trường.

Ê chề cán bộ mất ghế vì tội tòm tem: Thú vui chốc lát, ân hận cả đời - 1

Ngoại tình không chỉ là câu chuyện riêng của hai người. (Ảnh: Sohu)

Đặc biệt, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ ngoại tình sẽ không có khái niệm an toàn với hôn nhân hay gia đình. Nhiều trường hợp, người vợ và chồng bị phản bội phải cố hi sinh bản thân, sống trong ấm ức và hận thù để giữ một gia đình có đủ cả bố và mẹ cho con. Nhưng về lâu dài nó lại gây ra những tổn thương tâm lý cho chính bản thân họ và con cái.

"Đó là đối với gia đình. Còn ở cơ quan, nếu sếp qua lại với nhân viên dưới quyền thì chuyện lại càng thêm tệ hại. Đi liền với đó là những ưu ái do yếu tố tình cảm chi phối, dẫn tới sự mất công bằng giữa các nhân viên với nhau. Bản thân sếp khi để lộ ra những cuộc "họp kín" sẽ khó lòng mà lãnh đạo được ai nữa", ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, truyền thống văn hóa người Việt càng khiến nhiều người có ác cảm với chuyện ngoại tình. Trước đây, dân gian đã từng truyền tai nhau những câu chuyện phụ nữ bị cạo đầu bôi vôi, thậm chí bị thả bè trôi sông vì tội "hủ hóa". Ngày nay, những cảnh đó đã không còn nhưng trong tiềm thức, người dân vẫn coi ngoại tình là chuyện hết sức nặng nề.

Nhiều người sẵn sàng đánh ghen, động thủ khi phát hiện bạn đời phản bội. Nhiều bệnh viện ở Việt Nam phải tiến hành những ca phẫu thuật nối "của quý" bởi những lý do vô cùng tréo ngoe - ngoại tình. Vợ cắt "của quý" của chồng, thậm chí người tình cũng cắt "của quý" của đối phương để trả thù vì người đàn ông dám chơi trò bắt cá hai tay. Kết quả là người mang thương tật suốt đời, kẻ lâm vào tù tội.

1001 cách ngụy biện của những kẻ ngoại tình

Trong nhiều năm làm tư vấn tâm lý, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã gặp nhiều trường hợp khách hàng tìm đến xin ý kiến gỡ rối, cứu vãn hôn nhân sau những phút yếu lòng.

Ông Hòa chia sẻ, có những người nói bản thân "ăn vụng" là do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau chỉ là nghĩa vụ, còn tình yêu phải đi tìm ở bên ngoài. Họ biến gia đình thành quán trọ, còn vợ thành ô sin không công. Thực ra, họ đang đi tìm vui thú cho mình trên nỗi đau tột độ của người bạn đời.

Có người lại khẳng định rằng, bản thân họ vẫn có trách nhiệm với tổ ấm gia đình, còn ngoại tình chỉ là "xả tress" với "gái qua đường". Họ quả quyết không bao giờ có ý định bỏ "vợ cái con cột".

Có người lại nói vì không được thỏa mãn chuyện phòng the nên phải "giải tỏa" ở bên ngoài. Song trên thực tế, nhiều khi "máy nhà" "chạy" chưa hết công suất nhưng họ vẫn thích đi "chạy máy người" chỉ vì ham của lạ.

Ê chề cán bộ mất ghế vì tội tòm tem: Thú vui chốc lát, ân hận cả đời - 2

Nếu vợ chồng không còn tình yêu hoặc gia đình đã biến thành địa ngục thì nên chia tay, giải phóng cho nhau. (Ảnh: Pixabay)

Thực ra, đó chỉ là những cách biện minh nhằm che đậy lòng tham lam ích kỷ của những người đã trót ngoại tình. Khi hôn nhân bên bờ vực thẳm, họ mới giật mình nhận ra bản thân đã sai, song vẫn không muốn thừa nhận.

Theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa, trong hôn nhân, nếu vợ chồng không còn tình yêu nữa hoặc gia đình đã biến thành địa ngục thì nên chia tay, giải phóng cho nhau đi tìm cuộc sống khác, kéo dài thêm chỉ làm khổ đôi bên. Ngoại tình không thể là giải pháp cứu vãn hôn nhân. Nó để lại những hậu quả khôn lường cho chính bản thân người đó và gia đình, con cái.