Đưa hết tiền lương cho bố mẹ, cô gái trẻ quỳ khóc khi bị từ chối mua giày

Viên Minh

(Dân trí) - Cô gái trẻ Trung Quốc bật khóc khi bị bố mẹ từ chối mua cho cô đôi giày trị giá khoảng 200 nhân dân tệ.

Theo South China Morning Post, đoạn video ghi lại cảnh cô gái 28 tuổi bật khóc nức nở trong một cửa hàng giày nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự việc xảy ra hôm 5/3 tại một cửa hàng ở Thiệu Hưng (phía Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Trong đoạn video, cô gái bị bố mẹ từ chối mua đôi giày trị giá khoảng 200 nhân dân tệ (xấp xỉ 685.000 đồng). Cô đã năn nỉ: "Chỉ một đôi giày thôi được không ạ? Bố mẹ nói là không có nhiều tiền sao? Nhưng số tiền con kiếm được đều do bố mẹ giữ hết".

"Hãy cư xử đúng mực", người cha trả lời.

Cô gái tức giận ném nhiều vật dụng kích thước nhỏ về phía cha mẹ mình. Họ phớt lờ và rời khỏi cửa hàng, để lại cô con gái quỳ khóc bất lực trên sàn nhà.

Đưa hết tiền lương cho bố mẹ, cô gái trẻ quỳ khóc khi bị từ chối mua giày - 1

Cô gái 28 tuổi cầu xin cha mẹ cho phép cô sử dụng tiền của chính mình để mua một đôi giày (Ảnh: SCMP tổng hợp/Douyin).

Một nhân viên cửa hàng đã đến an ủi cô gái. "Tôi chỉ muốn một đôi giày chất lượng trung bình. Tại sao họ lại tàn nhẫn với tôi như vậy?", cô thổn thức.

Đoạn video nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, thu hút 20.000 bình luận trên các nền tảng Douyin và Weibo.

"Chúng ta nên đặt câu hỏi: Tại sao một người 28 tuổi không có quyền chi tiêu như vậy?", một người nói.

"Thật kinh khủng. Cô ấy 28 tuổi nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của bố mẹ, thậm chí không thể tự do mua những đôi giày giá chỉ 200 nhân dân tệ. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi nghĩ đến điều này", một người khác bình luận.