Điều tàu ra biển đưa ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Chiều 31/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 đi cứu ngư dân của tàu Quảng Nam bị đau nặng chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó,  chiều 30/5, tàu QNa 90927 TS cùng 45 ngư dân hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15-05N 115-12E thì có một ngư dân tên Phạm Thanh Ngọc (sinh năm 1968) bị đau nặng chưa rõ nguyên nhân. Tàu đang chạy vào bờ tốc độ khoảng 4 hải lý/giờ theo hướng 270-280 độ.
Tàu SAR 412 đã ra khơi để hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Tàu SAR 412 đã ra khơi để hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu trao đổi trực tiếp với bác sỹ của Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Đồng thời, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu QNa 90927 TS và ngư dân bị nạn.

Đến 14h20 ngày 31/5, bệnh trạng nạn nhân vẫn không khả quan nên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Dự kiến khoảng 5 - 6 giờ ngày mai, 1/6, tàu SAR 412 sẽ tiếp cận để đưa ngư dân vào bờ cấp cứu.

Khánh Hồng