“Đấng mày râu” Hồng Kông “phóng tay” nhất châu Á cho ngày Valentine

(Dân trí) - Đàn ông Hồng Kông chi tiêu thoáng nhất châu Á cho ngày Lễ Tình nhân (Valentine). Gần 3/4 người tiêu dùng ở Trung Quốc và Việt Nam coi ngày 14/2 là thời điểm “vàng” để cầu hôn, một khảo sát mới đây cho biết.

Trang CNBC trích kết quả khảo sát Chỉ số Tình ái Mastercard về chi tiêu vào ngày Lễ Valentine ở châu Á – Thái Bình Dương cho thấy, 44% người được khảo sát ở châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch mua quà để tặng cho “người thương” của mình vào ngày 14/2.

Hoa vẫn là quà tặng được ưa chuộng nhất trong ngày Valentine
Hoa vẫn là quà tặng được ưa chuộng nhất trong ngày Valentine

Người Thái Lan hăng hái với việc tặng quà nhất khu vực, với 79% những người được hỏi cho biết họ định mua quà cho người đặc biệt của mình, tiếp đó là người Trung Quốc với 72% và người Hồng Kông với 65%.

Người Indonesia có vẻ ít hào hứng với ngày Valentine vì chỉ 10% ngươi được hỏi cho biết họ sẽ mua quà tặng “một nửa” của mình. Người Sri Lanka “đội sổ” về việc tặng quà Valentine, vì chỉ 9% người được hỏi mua quà cho người thương.

Tính trung bình, mỗi người dân ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương chi 100 USD cho quà Valentine, trong đó “đấng mày râu” Hồng Kông hào phóng nhất khu vực, chi tới 273 USD vào tiền quà. Người Trung Quốc chi trung bình 239 USD cho quà Valentine.

Người Sri Lanka chi ít nhất cho ngày Valentine với trung bình 15 USD, tiếp đó là người Indonsia với 16 USD.

Khảo sát cũng cho thấy “phái mạnh” chi cho ngày Lễ Tình nhân cao hơn 40% so với mức chi của “phái yếu”. Khoảng cách chi tiêu cho “người thương” giữa hai phái thể hiện rõ ràng nhất ở New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ.

Điều đặc biệt là phụ nữ ở Sri Lanka và Hàn Quốc lại chi “phóng tay” hơn “một nửa” của họ cho ngày Valentine.

Cũng theo khát sát này, hoa vẫn là món quà tặng được ưa chuộng nhất, với 30% chi tiêu cho ngày Valentine ở châu Á – Thái Bình Dương dành để mua hoa.

Trang sức là món quà được ưa chuộng thứ hai, chiếm 14% chi tiêu cho ngày Valentine ở khu vực này trong giai đoạn 2013-2015, và 16% trong năm nay.

Nhiều người chi tiền mua quà tặng Valentine là nhẫn đính hôn. Khảo sát của MasterCard cho thấy, gần 3/4 người tiêu dùng ở Trung Quốc và Việt Nam coi ngày 14/2 là thời điểm “vàng” để cầu hôn. Hơn ½ người được khảo sát ở Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan cũng có chung quan niệm này.

Nhìn chung, hình thức kỷ niệm Valentine bằng trải nghiệm phổ biến hơn quà tặng. Khảo sát cho thấy, 36% số tiền tiêu cho ngày Valentine chi cho khách sạn và 24% chi cho nhà hàng.

Schneider cho biết người tiêu dùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày càng chi tiêu nhiều hơn cho ngày Valentine, tăng 23% từ năm 2013 đến năm 2015.

Thảo Nguyên