Dân Sài thành “khát” không gian sống an lành

Trước cuộc sống xô bồ phức tạp, nhiều người dân đang có xu hướng lựa chọn những khu vực an ninh và điều kiện sống tốt để an cư. Với họ, nơi ở không chỉ là để ở, làm việc mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống an lành.

Chọn nhà là chọn môi trường sống

Dạo gần đây nghe tin cướp giật xảy ra liên tiếp khiến nhiều người thành phố bất an. Cô Thân Thị Thúy Nga (ngụ quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Tính về các vùng quê ở cho khỏe nhưng họ hàng đều ở đây, mình đi xa sao tiện. Vợ chồng thằng con trai cũng nói là bán nhà cũ đi rồi sang Phú Mỹ Hưng ở cho an ninh, môi trường lại tốt nữa. Nó nói ở đâu quan trọng nhất là môi trường sống xung quanh chứ có phải là ngồi trong nhà cả ngày đâu!”.

Đây không phải là ý kiến cá biệt của vài người mà cuộc sống an lành đang là xu hướng lựa chọn của người thành phố. Bởi vậy, các khu dân cư khép kín và bảo vệ riêng, các khu chung cư cao cấp biệt lập đang được nhiều người ưa chuộng bởi tính an ninh. Nhưng tốt nhất hiện nay vẫn là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bởi cả khu đô thị rộng hàng trăm hecta này được tổ chức an ninh rất tốt và tỷ lệ tội phạm cực thấp. Chỉ với 30.000 dân nhưng Phú Mỹ Hưng có hơn 1.000 bảo vệ đóng chốt khắp nơi và tuần tra cả ngày lẫn đêm. Các tuyến đường chính và khu dân cư của khu đô thị đều được lắp camera giám sát kết nối với trung tâm bảo vệ.

Công tác an ninh tại đô thị Phú Mỹ Hưng được triển khai đồng bộ và nhiều tầng lớp tạo thành mạng lưới bảo vệ chặt chẽ
Công tác an ninh tại đô thị Phú Mỹ Hưng được triển khai đồng bộ và nhiều tầng lớp tạo thành mạng lưới bảo vệ chặt chẽ

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng cho biết: “Phú Mỹ Hưng là khu đô thị xanh - sạch đầu tiên của TPHCM và trở thành hình mẫu cho nhiều khu đô thị mới sau này. Nơi đây không chỉ mang lại môi trường sống văn minh, hiện đại mà việc đảm bảo cho cư dân một cuộc sống an lành còn được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Nhu cầu sống tốt và an lành

Khi thu nhập của người dân ngày càng cao thì nhu cầu sống tốt và an lành ngày càng cao, tiệm cận với các nước phát triển trên thế giới. Người dân không chỉ dừng lại ở việc tìm mua một căn hộ, một mảnh đất đơn thuần chỉ để ở mà còn có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống thoải mái, một không gian sống xanh, sạch và tích hợp nhiều tiện ích ở xung quanh mình.

Tại TP.HCM, đô thị Phú Mỹ Hưng là một nơi hiếm hoi phát triển hoàn chỉnh và cân bằng giữa hạ tầng, kiến trúc hiện đại với môi trường tự nhiên.
Tại TP.HCM, đô thị Phú Mỹ Hưng là một nơi hiếm hoi phát triển hoàn chỉnh và cân bằng giữa hạ tầng, kiến trúc hiện đại với môi trường tự nhiên.

Và từ lâu, TP. HCM cũng đã có chủ trương điều chỉnh quy hoạch công viên xây xanh đến năm 2020 và quy hoạch dài hạn đến năm 2025. Theo đó, chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng của nội thành là 2,4m2/người; nội thành phát triển mới là 7,1m2/người; các huyện ngoại thành là 12m2/người. Tuy nhiên, thống kê hiện nay diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trên toàn thành phố chưa đến 1m2/người, quá thấp so với quy chuẩn của một đô thị cấp đặc biệt (từ 7-9 m2/người) và cực kỳ thấp so với các đô thị trên thế giới.

Đó là lý do mà những khu đô thị được quy hoạch bài bản như Phú Mỹ Hưng lại thu hút và đắt giá. Tại khu đô thị rộng 433ha này chỉ có 140ha là đất phát triển nhà ở, khoảng 15ha đất dành cho thương mại, dịch vụ, còn lại là phát triển công trình hạ tầng, kỹ thuật và không gian mở. Phú Mỹ Hưng có mật độ cây xanh bình quân trên đầu người lên đến 8,9m2.

Ở Phú Mỹ Hưng, cứ cách nhà vài phút đi bộ là có công viên.
Ở Phú Mỹ Hưng, cứ cách nhà vài phút đi bộ là có công viên.

Ông Trương Quốc Hưng cho biết: “Người dân mua nhà ở Phú Mỹ Hưng được tận hưởng không gian sống rộng lớn, chỉn chu từ đường sá khang trang rộng rãi, công viên xanh, tiện ích, cho đến cộng đồng chứ không chỉ gói gọn trong diện tích căn nhà sở hữu. Chúng tôi mong muốn, sau một ngày làm việc căng thẳng thì cư dân luôn cảm thấy thoải mái và an tâm khi trở về ngôi nhà của mình”. Vì nhu cầu sống tốt và an lành ngày càng cao mà nhà ở tại Phú Mỹ Hưng ngày càng được người TPHCM quan tâm.

Nam Phúc - Le Jardin là dự án đẹp nhất trong khu Nam Viên với vị trí được bao quanh bởi các công viên rộng 45.000m2
Nam Phúc - Le Jardin là dự án đẹp nhất trong khu Nam Viên với vị trí được bao quanh bởi các công viên rộng 45.000m2

Gần đây nhất, dự án Nam Phúc - Le Jardin mới giới thiệu nhà mẫu đã có rất nhiều người quan tâm tìm hiểu. Bởi dự án này có 1 lợi thế rất lớn là nằm trong khu Nam Viên, giáp đại lộ doanh thương của cả khu đô thị là Nguyễn Lương Bằng, lại được bao quanh bởi công viên rộng 4,5hecta.

Kết nối với Khu Thương mại Tài chính Quốc tế và khu The Crescent chỉ trong khoảng cách đi bộ mang đến những tiện ích gần bên cho cư dân khu Nam Viên.
Kết nối với Khu Thương mại Tài chính Quốc tế và khu The Crescent chỉ trong khoảng cách đi bộ mang đến những tiện ích gần bên cho cư dân khu Nam Viên.

Khu Nam Viên vốn được ví là bán đảo xanh của đô thị với mật độ cây xanh cao và mật độ xây dựng rất thấp. Đây là khu chức năng nhà ở đẹp nhất, cao cấp nhất được chủ đầu tư ưu tiên phát triển sau cùng. Vì vậy, ngoài ưu điểm về giá trị không gian sống trong lành, dự án Nam Phúc - Le Jardin còn được đánh giá cao ở yếu tố đầu tư hiệu quả như tiềm năng tăng giá, hiệu suất cho thuê và dĩ nhiên là tài sản để dành tốt.

Rất nhiều người dân nhắm đến môi trường sống tốt đang chờ đợi sự kiện chào bán dự án Nam Phúc - Le Jardin vào cuối tháng 5 này để xuống tiền.
Rất nhiều người dân nhắm đến môi trường sống tốt đang chờ đợi sự kiện chào bán dự án Nam Phúc - Le Jardin vào cuối tháng 5 này để xuống tiền.

Dung - Phương