Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly

Quốc Triều

(Dân trí) - Những chiếc giường bằng tre đang được hoàn thành phục vụ người dân cách ly. Đây là việc làm ý nghĩa của một huyện miền núi ở Quảng Ngãi nhằm khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất tại khu cách ly.

Trong cái nắng oi ả, hàng chục chiến sĩ dân quân tự vệ của xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chăm chú làm việc. Mỗi người một việc, ai cũng cố gắng hoàn thành những chiếc giường tre sớm nhất để đưa vào khu cách ly phục vụ người dân.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 1

Các xã, thị trấn của huyện miền núi Ba Tơ phấn đấu làm 100 chiếc giường phục vụ người dân trong các khu cách ly tập trung.

Anh Trương Văn Phát - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ba Ngạc cho biết, xã Ba Ngạc đăng ký làm 6 chiếc giường tre phục vụ các khu cách ly. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự xã làm 4 chiếc, các đoàn thể trong xã làm 2 chiếc. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm khắc phục khó khăn của các khu cách ly, phục vụ người dân tốt hơn. Do đó, lực lượng dân quân tự vệ rất nhiệt tình tham gia.

"Người dân cũng rất ủng hộ, nghe nói làm giường phục vụ bà con cách ly là hỗ trợ tre để làm", anh Phát nói.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 2

Người dân huyện Ba Tơ hỗ trợ tre làm giường cho khu cách ly.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 3

Với 4 người sẽ làm xong một chiếc giường tre trong thời gian 4 giờ đồng hồ.

Dưới bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, những cây tre đã biến thành chiếc giường xinh xắn. Những mắt tre sần sùi được trau chuốt cẩn thận để có thể tạo nên chiếc giường êm ái nhất phục vụ người dân.

Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, chiếc giường đầu tiên đã hoàn thành. Giường dài 2 m, rộng 1,2 m. Với vật liệu tre, giường chịu được sức nặng khá lớn, có thể sử dụng lâu dài.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 4

Mỗi người một phần việc, các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Ba Ngạc nỗ lực hoàn thành số lượng giường được giao trong thời gian sớm nhất.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 5

Các chi tiết được trau chuốt cẩn thận nhằm tạo cảm giác thỏa mái cho người sử dụng.

Theo anh Phát, với tiến độ hiện nay, khoảng 4 ngày nữa xã Ba Ngạc sẽ hoàn thành 6 chiếc giường để bàn giao cho các khu cách ly. "Bà con từ xa về phải cách ly tập trung rất đông, trong khi huyện nhà còn nhiều khó khăn. Mong những chiếc giường tre này sẽ góp phần khắc phục khó khăn của các khu cách ly trên địa bàn huyện", anh Phát nói thêm.

Trung tá Nguyễn Vi Toàn - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Tơ cho biết, hiện nay người dân huyện Ba Tơ cũng như nhiều địa phương khác về từ vùng dịch tăng mạnh. Các khu cách ly tập trung hầu hết đã được kích hoạt để phục vụ người dân. Tuy nhiên, do số lượng cách ly tăng đột biến dẫn đến một số khó khăn về cơ sở vật chất.

Đứng trước thực trạng đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Tơ đã phát động phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang. Theo đó, mỗi Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn phấn đấu làm từ 4 - 5 giường bằng vật liệu tre phục vụ khu cách ly.

"Các đơn vị hưởng ứng rất nhiệt tình, nhiều đơn vị đăng ký làm vượt chỉ tiêu được giao. Phần lớn giường được làm bằng tre, ít tốn chi phí nhưng khá chắc chắn. Dự kiến trong tuần này chúng tôi sẽ có khoảng 100 chiếc giường để trang bị cho các khu cách ly, phục vụ bà con nhân dân", Trung tá Toàn cho biết.

Dân quân tự vệ làm giường tre phục vụ đồng bào trong khu cách ly - 6

Giường tre dài 2 m, rộng 1,2 m, được làm khá chắc chắn và có thể sử dụng trong thời gian dài.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Ba Tơ đã kích hoạt các khu cách ly để phục vụ người dân về từ vùng dịch.

Các khu cách ly hiện có của huyện đang phục vụ 200 người dân, hiện còn 100 chỗ trống. Tuy nhiên, người dân từ vùng dịch đang tiếp tục về Quảng Ngãi, các khu cách ly tập trung hiện có được dự báo sẽ quá tải. Do đó, huyện đang lên phương án kích hoạt thêm một số khu cách ly mới, nâng tổng số người có thể tiếp nhận, cách ly tập trung trên địa bàn huyện lên 500 người.

"Dù cố gắng rất nhiều nhưng cơ sở vật chất của các khu cách ly còn hạn chế. Huyện vừa trích kinh phí mua mới được 100 giường, số còn lại đang phát động các địa phương làm giường tre, giường gỗ bổ sung. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt bà con về từ vùng dịch", ông Vinh chia sẻ.